Chuyên gia nhận định mục tiêu sâu xa của Tổng thống Trump khi tấn công Houthi

Không chỉ để bảo vệ tự do hàng hải hay răn đe Iran, theo chuyên gia, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn một mục tiêu sâu xa nữa khi tấn công nhóm Houthi ở Yemen.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào các vị trí của Houthi tại Sanaa, Yemen ngày 15/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo đài Sputnik của Nga ngày 16/3, một chuyên gia kỳ cựu về chính trị Trung Đông đã nhận định về lý do thực sự đằng sau đợt tấn công vào Yemen mà Mỹ vừa thực hiện.

Ông Isa Blumi, Giáo sư thỉnh giảng về nghiên cứu Trung Đông tại Đại học Stockholm (Thụy Điểm), nói rằng quyết định của Tổng thống Trump phát động không kích vào Yemen liên quan đến mong muốn của Mỹ là bảo vệ và giúp Israel mở rộng thống trị trên khu vực rộng lớn hơn.

Theo ông Blumi, các cuộc không kích Houthi ngày 15/3 vừa qua ít liên quan đến lực lượng Houthi hơn mà liên quan nhiều hơn tới việc tìm cách đảm bảo sự sống còn của Nhà nước Israel, cũng như đảm bảo các dự án của Israel và Mỹ nhằm đưa người Palestine ra khỏi Gaza, biến khu vực này thành một khu nghỉ dưỡng kiểu Las Vegas, khai thác các nguồn tài nguyên khí đốt ngoài khơi.

Ông Blumi nhấn mạnh: “Những điều trên sẽ không thể thực hiện được nếu phong trào Houthi có thể làm suy yếu nền kinh tế của Israel”. Ông cũng chỉ ra tác động lớn khi lực lượng tay súng này phong tỏa một phần Biển Đỏ để hỗ trợ Gaza, ảnh hưởng đến doanh thu tàu biển của Israel, khiến cảng Eilat phá sản.

Theo ông Blumi, chính điều này giải thích cho các cuộc tấn công bất ngờ của Mỹ, chứ không phải những tuyên bố của Tổng thống Trump về tự do hàng hải trong khu vực.

Dự báo tình hình trong tương lai, vị giáo sư này lo ngại rằng nếu khủng hoảng Yemen trở thành một cuộc khủng hoảng khu vực kéo dài, sức mạnh tên lửa của Houthi có thể hướng vào các quốc gia láng giềng hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho Mỹ, Anh và Israel. Theo ông Blumi, điều này sẽ thay đổi căn bản động lực của Trung Đông và thịnh vượng kinh tế dựa trên tài nguyên của khu vực này.

Nhận định trên được ông Blumi đưa ra sau khi máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, cũng như Saada, Dhamar, Al-Bayda, Radaa, Hajjah và Marib.

Người phát ngôn Bộ Y tế Yemen, ông Anis Al-Asbahi cho biết, 31 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương trong các cuộc tấn công.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng các cuộc tấn công chính xác được thực hiện để bảo vệ lợi ích của Mỹ, ngăn chặn kẻ thù và khôi phục tự do hàng hải.

Các cuộc tấn công được thực hiện bởi các máy bay chiến đấu F/A-18 từ tàu sân bay USS Truman ở Biển Đỏ, và được hỗ trợ bởi các máy bay P8 Poseidon, RC-135V, MQ-4C Triton, thiết bị bay không người lái xuất phát từ các căn cứ của Mỹ ở Vùng Vịnh. Một máy bay KC2 Voyager của Anh từ Síp cũng tham gia.

Xem video máy bay chiến đấu Mỹ xuất kích ngày 15/3 trong chiến dịch quy mô lớn chống lực lượng Houthi tại Yemen (Nguồn: CENTCOM/X)

Văn phòng chính trị của Houthi đã cảnh báo rằng sẽ chuẩn bị đối phó với leo thang bằng leo thang.
Phát ngôn viên của lực lượng này, ông Yahya Saree, thông báo ngày 16/3 rằng lực lượng Houthi đã nhắm vào tàu sân bay USS Harry Truman và các tàu hộ tống ở Biển Đỏ phía bắc với 18 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng một thiết bị bay không người lái.

Ông Saree cảnh báo rằng Houthi sẽ không ngần ngại nhắm vào tất cả các tàu chiến Mỹ ở Biển Đỏ và Biển Arab để trả đũa cho cuộc không kích.

Các tàu thương mại và tàu chiến của Mỹ và Anh đã bị đưa trở lại danh sách mục tiêu hợp pháp của lực lượng Houthi.

Thành viên văn phòng chính trị Houthi, ông Hussein al-Azzi, đã gửi một bức thư cho Tổng thống Trump vào ngày 16/3 sau các cuộc tấn công, cảnh báo rằng Tổng thống Mỹ không thể khuất phục ý chí của người dân Yemen.

Cùng ngày, Liên hợp quốc (LHQ) ra tuyên bố kêu gọi quân đội Mỹ và lực lượng Houthi kiềm chế tối đa và chấm dứt mọi hành động quân sự sau những đợt tấn công đẫm máu và lời đe dọa trả đũa.

Tuyên bố dẫn lời ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres - bày tỏ quan ngại đối với những đợt tấn công của Mỹ. LHQ cũng lo ngại trước những lời đe dọa liên tiếp của Houthi về việc nối lại các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Tuyên bố của LHQ có đoạn: “Mọi hành động tiếp tục leo thang đều có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng khu vực, châm ngòi cho vòng xoáy trả đũa - vốn có thể dẫn đến bất ổn hơn nữa đối với Yemen và khu vực, cũng như gây ra những rủi ro nghiêm trọng đối với tình hình nhân đạo đang hết sức tồi tệ ở đất nước này”.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Iraq kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau khi Mỹ không kích Houthi
Iraq kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng sau khi Mỹ không kích Houthi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi, ngày 16/3, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al-Sudani nhấn mạnh hạ nhiệt căng thẳng và đối thoại là con đường hiệu quả nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở một khu vực nhạy cảm và quan trọng như Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN