Các ngoại trưởng G7 thống nhất lập trường về Triều Tiên

Các ngoại trưởng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) đã đạt được quan điểm thống nhất về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên tại Hội nghị Ngoại trưởng và An ninh G7 đang diễn ra ở thành phố Toronto của Canada.

Toàn cảnh hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh G7 tại Toronto ngày 22/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên đây là tuyên bố do Phó Thư ký báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Toshihide Ando, đưa ra trong cuộc họp báo ngày 23/4 tại Trung tâm hội nghị Metro Toronto. Theo ông Ando, vấn đề hạt nhân Triều Tiên là một trong những ưu tiên hàng đầu của các ngoại trưởng G7 và các bên nhất trí sẽ duy trì sức ép tối đa đối với Bình Nhưỡng trong vấn đề phi hạt nhân hóa.

Ngoài ra, các ngoại trưởng G7 cũng khẳng định không bao giờ chấp nhận một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ tuyên bố ngừng thử nghiệm hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tháo dỡ các thiết bị tại một cơ sở hạt nhân ở phía Bắc chứ không cam kết phi hạt nhân hóa.

Trước đó, chiều 21/4, trong cuộc gặp song phương giữa Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono và người đồng cấp nước chủ nhà Chrystia Freeland, hai bên cũng nhất trí sẽ gây sức ép tối đa với Triều Tiên trong vấn đề hạt nhân.

TTXVN/Báo Tin tức
Nhiều vấn đề nóng sẽ được nêu trong tuyên bố chung G7
Nhiều vấn đề nóng sẽ được nêu trong tuyên bố chung G7

Các Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh của Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) ngày 23/4 sẽ ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hai ngày nhóm họp tại thành phố Toronto (Canada).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN