Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha sắp trở thành Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Luis de Guindos sẽ trở thành Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), thay thế ông Vitor Constancio - người Bồ Đào Nha - vào tháng Năm tới. Quyết định chính thức sẽ được các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào ngày 22-23/3.

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Luis de Guindos sẽ trở thành Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ảnh:AFP/TTXVN.


Việc lựa chọn ông Luis de Guindos đã được Bộ trưởng Tài chính các nước thuộc Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thông qua. Với cương vị mới này, ông Luis de Guindos sẽ từ chức Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha trong ít ngày tới. Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư trong Eurozone, đã không có đại diện nào trong ban điều hành ECB kể từ khi ông Jose Manuel Gonzalez-Paramo kết thúc nhiệm vụ vào năm 2012.

Mặc dù một số nghị sĩ ở châu Âu lo ngại việc bổ nhiệm một chính trị gia vào cương vị lãnh đạo có thể ảnh hưởng tới vị trí độc lập của ECB, song ông Luis de Guindos đã bác bỏ điều này. "Tôi từng là Bộ trưởng Tài chính, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hạn chế khả năng bảo vệ sự độc lập của ECB", ông Luis de Guindos phát biểu với các phóng viên.

Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha được lựa chọn sau khi một ứng viên khác là Thống đốc Ngân hàng trung ương Ireland (Ai-len) Philip Lane rút lui. Quyết định này của ông Philip Lane giúp các Bộ trưởng Tài chính Eurozone dễ dàng hơn trong việc quyết định chiếc ghế Phó Chủ tịch ECB.


Trong một diễn biến khác, nhiều nhà phân tích cho rằng việc bổ nhiệm ông Luis de Guindos làm Phó Chủ tịch ECB sẽ mở đường cho Thống đốc Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Jens Weidmann trở thành Chủ tịch ECB vào năm 2019.

Phạm Thắng (TTXVN)
Quan chức ECB: Có lý do để ngừng chương trình mua trái phiếu của ECB
Quan chức ECB: Có lý do để ngừng chương trình mua trái phiếu của ECB

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, thành viên Ban điều hành của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ông Benoit Coeuré, cho biết có lý do hợp lý để ngừng chương trình mua trái phiếu vào mùa Thu 2018, vốn được áp dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN