Bắt đầu bầu cử Quốc hội tại Israel

Ngày 1/11, cử tri tại Israel đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội (Knesset), với hy vọng phá vỡ bế tắc chính trị trong suốt hơn ba năm qua.

Chú thích ảnh
Cử tri tại Israel đã bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. Ảnh: Reuters

Theo truyền thông tại địa phương, các điểm bỏ phiếu được mở từ lúc 5h00 sáng 1/11 (giờ GMT, tức 12h00 giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 20h00 cùng ngày. Đây cuộc bầu lần thứ 5 của Quốc hội Israel kể từ năm 2019. Hơn 6,8 triệu cử tri sẽ bỏ phiếu cho các đảng phái chứ không phải cho các cá nhân.

Để trở thành Thủ tướng sắp tới của Israel, đương kim Thủ tướng Yair Lapid, cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu hoặc các chính trị gia khác sẽ phải tập hợp một liên minh kiểm soát tối thiểu 61 ghế trong Quốc hội gồm 120 ghế. Nếu không thể thực hiện thành công điều này, Israel sẽ tiếp tục phải tiến hành cuộc bầu cử khác vào đầu năm 2023. 

Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố sau ngày 2/11, trong khi quá trình thành lập chính phủ liên minh mới có thể kéo dài trong nhiều tuần sau đó.

Thanh Phương (TTXVN)
Israel đóng cửa Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử
Israel đóng cửa Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 31/10, người phát ngôn quân đội Israel cho biết nước này sẽ đóng cửa khu Bờ Tây và Dải Gaza trong ngày bầu cử 1/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN