Người dân trên một con đường bị bão tàn phá ở Ma Cao, miền nam Trung Quốc ngày 20/7. Ảnh: Tân Hoa xã
Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, thời điểm đổ bộ, bão Wipha đạt cường độ cấp 13 – 14, với sức gió vượt mức 150 km/h.
Ngày 20/7, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc phát đi cảnh báo bão màu cam - mức cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Dự báo cho biết bão Wipha sẽ đổ bộ vào khu vực từ thành phố Chu Hải đến Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, vào chiều hoặc tối cùng ngày.
Tỉnh Quảng Đông đã chủ động ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài, với cảnh báo lũ lụt tại nhiều con sông. Dự kiến, một số khu vực sẽ hứng chịu lượng mưa cực lớn. Cơ quan chức năng cho biết ít nhất 12.000 người làm việc trên biển đã được đưa vào bờ an toàn, và khoảng 266.000 cư dân trong đất liền được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.
Tỉnh Hải Nam và Quảng Đông được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo Tân Hoa xã, bão Wipha đã mạnh lên cấp độ bão nhiệt đới trong đêm, di chuyển về phía Ma Cao và thành phố Chu Hải lân cận. Dự kiến bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây sau khi đổ bộ, có khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam trong những ngày tới.
Đặc khu hành chính Hong Kong cũng đã nâng mức cảnh báo bão lên T10 — mức cao nhất — buộc các trường học đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy, và nhiều dịch vụ công cộng bị gián đoạn. Đây là lần đầu tiên kể từ siêu bão Saola năm 2023 mà Hong Kong phát đi tín hiệu cảnh báo T10.
Theo Đài quan sát khí tượng Hong Kong, vào lúc 10h sáng ngày 20/7, bão Wipha cách thành phố khoảng 60 km về phía đông nam. Sóng lớn được ghi nhận ngoài khơi phía đông đảo Hong Kong.
Tín hiệu T10 được phát ra kèm theo cảnh báo: “Gió trung bình đạt tốc độ từ 118 km/h trở lên được dự báo sẽ xảy ra và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hong Kong”.
Đài khí tượng cũng cho biết khu vực phía Nam của đặc khu đang chịu ảnh hưởng của gió giật cấp cuồng phong từ vành mắt bão.
Một người đàn ông phải đến phòng cấp cứu tại bệnh viện công trong sáng 20/7. Cơ quan chức năng tiếp nhận hơn chục báo cáo về cây xanh bị đổ. Hàng trăm người dân phải trú ẩn tạm thời tại các trung tâm sơ tán do chính quyền điều hành.
Đại diện Cơ quan quản lý sân bay Hong Kong thông tin khoảng 500 chuyến bay đã bị hủy, và khoảng 400 chuyến khác phải điều chỉnh giờ cất và hạ cánh. Các lớp học ban ngày và trung tâm giữ trẻ cũng bị đình chỉ. Một số tuyến đường sắt trên cao và ngoài trời tạm ngừng hoạt động.
Trước đó, cơn bão đã gây thiệt hại tại Philippines và Đài Loan, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh. Tại Philippines, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) cho biết tính đến sáng ngày 20/7, ba người đã thiệt mạng, ba người bị thương và ba người khác mất tích do ảnh hưởng của bão và gió mùa Tây Nam. Tổng cộng 120.008 hộ gia đình, tương đương 370.289 người, đã bị ảnh hưởng trên khắp đất nước.