Hong Kong phát cảnh báo cao nhất khi bão Wipha tiến gần

Hong Kong (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo bão cao nhất vào ngày 20/7 khi Wipha với sức gió hơn 167km/h, mang theo mưa lớn áp sát, chuẩn bị đổ bộ vào đặc khu hành chính này.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền neo đậu tránh bão tại Hong Kong, Trung Quốc năm 2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, vào lúc 9 giờ 20 phút sáng 20/7, đài quan sát thời tiết Hong Kong nâng cảnh báo bão lên mức T10 và cho biết mức này sẽ được giữ nguyên trong một khoảng thời gian.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), T10 tương đương khả năng gió đạt tốc độ 118 km/h hoặc hơn.

Đài quan sát thời tiết thông báo gió giật mạnh đang ảnh hưởng đến khu vực phía Nam Hong Kong. Hầu hết các phương tiện giao thông công cộng đều tạm dừng hoạt động vào ngày 20/7, bao gồm cả phà do sóng biển dâng cao.

Theo trang web của sân bay quốc tế Hong Kong, tính đến cuối ngày 19/7, hơn 250 chuyến bay đã bị hủy. Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong đã đề nghị hành khách chuẩn bị cho khả năng các chuyến bay bị hủy hoặc chậm trễ đáng kể, đồng thời khẳng định sẽ không có chuyến bay chở khách nào khởi hành từ Hong Kong trước buổi trưa ngày 20/7.

Theo hãng thông tấn AP (Mỹ), Wipha là cơn bão thứ 6 trong mùa này ở Tây Thái Bình Dương. Dự kiến cơn bão sẽ gây mưa lớn dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, sau đó suy yếu khi di chuyển về phía Tây đến Việt Nam và Lào.

Trước khi tiến đến Hong Kong, bão Wipha đã càn quét qua Philippines. Hội đồng Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines cho biết bão Wipha đã gây ra mưa lớn và lũ lụt, khiến 2 người mất tích.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.