Anh tính cấp ‘hộ chiếu vaccine’ cho công dân đi du lịch nước ngoài

Anh đang xem xét cấp “hộ chiếu vaccine” cho công dân Anh trong bối cảnh nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn ở châu Âu chuẩn bị dỡ hạn chế du lịch, tiếp nhận du khách miễn là họ chứng minh được đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Giới chức Bộ Ngoại giao Anh được cho là đang hoàn tất hệ thống cấp phép này.

Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Greater Manchester, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, các nhà quản lý du lịch Hy Lạp cho biết, du khách Anh có thể tới Hy Lạp từ tháng 5 tới, chỉ cần họ có xác nhận đã tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Đan Mạch và Thụy Điển trong tuần này cũng xác nhận sẽ cấp phép miễn dịch cho công dân nước mình. Đan Mạch dự định tập trung nỗ lực để khôi phục ngành du lịch, nhưng giới chức nước này cho biết kế hoạch cũng có thể được mở rộng, bao gồm cả việc đi du lịch. 

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Anh James Cleverly, việc đề ra quy định cần phải có “hộ chiếu vaccine” hay không sẽ tùy từng nước chủ nhà. Bởi những nước tiếp nhận khách du lịch sẽ tự đặt ra các biện pháp kiểm soát biên giới và họ sẽ xác định du khách cần đáp ứng đủ điều kiện nào để được vào du lịch. 

Về phần mình, phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, chính phủ nước này hiện chưa có kế hoạch nào về cấp “hộ chiếu vaccine” và đi du lịch ở thời điểm này là bất hợp pháp. Tuy nhiên, người này cũng khẳng định Anh luôn để ngỏ xem xét giải pháp căn cứ vào tình hình thực tế.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
Mỹ bắt giữ đối tượng đột nhập sân bay có Không lực 1 đỗ
Mỹ bắt giữ đối tượng đột nhập sân bay có Không lực 1 đỗ

Không quân Mỹ đã tiến hành rà soát an ninh toàn cầu đối với các căn cứ sau khi một người đàn ông đã xâm phạm bất hợp pháp vào khu căn cứ quân sự hỗn hợp Andrews, tờ Star&Stripes ngày 5/2 đưa tin.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN