Ấn Độ sơ tán khẩn cấp công dân khỏi thành phố Mazar-e-Sharif của Afghanistan

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/8, Chính phủ Ấn Độ kêu gọi tất cả công dân nước mình đang sống trong và xung quanh thành phố Mazar-e-Sharif của Afghanistan về nước.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét các tay súng Taliban tại làng Kandak Anayat, Kunduz, ngày 23/7/2021. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Động thái sơ tán công dân Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh các tay súng Taliban đang chuẩn bị mở cuộc tấn công nhằm chiếm thành phố lớn nhất miền Bắc Afghanistan.

Theo Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Mazar-e-Sharif, một chuyến bay đặc biệt sẽ khởi hành từ Mazar-e-Sharif đi New Delhi. Mọi công dân Ấn Độ ở trong và xung quanh thành phố Mazar-e-Sharif đều được yêu cầu sơn tán trong chuyến bay đặc biệt dự kiến khởi hành vào tối 10/8.

Chính phủ Ấn Độ cũng thông báo sẽ tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của mình ở thành phố Mazar-e-Sharif.  Một nguồn tin chính phủ nêu rõ: "Ấn Độ tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của mình tại Mazar-e-Sharif ở Afghanistan. Tất cả các nhà ngoại giao ở đó sẽ được sơ tán hôm nay (ngày 10/8) trong một chuyến bay đặc biệt". 

Trước đó, Ấn Độ cũng đã sơ tán nhân viên Lãnh sự quán ở Kandahar khi Taliban tiến vào thành phố. Taliban đã kiểm soát 6 thủ phủ tỉnh của Afghanistan sau một loạt cuộc tấn công chớp nhoáng trên khắp miền Bắc buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng nổi dậy hiện đang nhằm đến Mazar-e-Sharif, thành phố lớn nhất ở miền Bắc.

Nguyễn Tiến Hiến  (TTXVN)
Taliban siết chặt kiểm soát miền Bắc Afghanistan
Taliban siết chặt kiểm soát miền Bắc Afghanistan

Ngày 10/8, các tay súng Taliban đã siết chặt kiểm soát vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm giữ ở miền Bắc Afghanistan, trong khi một chỉ huy lực lượng thân chính phủ tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ Mazar-i-Sharif, thành phố lớn nhất ở miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN