Quân đội Afghanistan đẩy lùi đợt tấn công của Taliban tại tỉnh miền Bắc

Ngày 9/8, Bộ Nội vụ Afghanistan cho hay lực lượng chính phủ đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Taliban nhằm vào thành phố Aybak, thủ phủ của tỉnh Samangan ở miền Bắc Afghanistan, tiêu diệt ít nhất 20 tay súng.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan trong cuộc giao tranh với phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo nêu rõ trong đêm 8/8, lực lượng Taliban đã tấn công Aybak từ nhiều hướng, tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố này. Quân đội chính phủ đã kiên quyết đập tan mưu đồ trên, đẩy mạnh tấn công đáp trả khiến các tay súng Taliban phải tháo chạy sau khi hứng chịu nhiều tổn thất.

Trước đó tối cùng ngày, các tay súng Taliban đã tấn công Pul-e-Khumri, thủ phủ tỉnh liền kề Baghlan, dẫn tới các cuộc giao tranh ác liệt. 

Bạo lực gia tăng tại Afghanistan kể từ tháng 5 vừa qua khi các lực lượng nước ngoài bắt đầu rút toàn bộ binh sĩ khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Cho tới nay, phía Taliban đã kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở nông thôn và đang mở rộng tấn công các thành phố lớn. Giao tranh ác liệt đã giữa quân đội Afghanistan và các tay súng Taliban đã nổ ra ở nhiều thành phố tại Afghanistan và khoảng một nửa trong số 34 tỉnh của nước này. Cho tới nay, phong trào Hồi giáo này đã kiểm soát ít nhất 3 thủ phủ.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.