Ấn Độ nguy cơ thiếu năng lượng như Trung Quốc, châu Âu

Ấn Độ đang đối mặt với nguy cơ về năng lượng trong những tháng tới do thiếu hụt than đá và nhu cầu tăng vọt thời kỳ hậu COVID-19.

Chú thích ảnh
Than đá giúp tạo ra gần 70% sản lượng điện của Ấn Độ. Ảnh: AP

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ấn Độ R. K. Singh cho biết thông tin trên trên ngày 5/10.

Ông R. K. Singh nhận định: “Thông thường, nhu cầu sẽ giảm trong nửa cuối tháng 10 khi khí hậu mát mẻ hơn”. Nhưng ông đánh giá rằng nhu cầu về điện là rất lớn và là “tình huống không chắc chắn’. Theo ông, nhu cầu năng lượng sẽ tăng. “Chúng ta bổ sung thêm 28,2 triệu người sử dụng. Hầu hết họ thuộc tầng lớp dưới trung lưu và nghèo do vậy họ mua quạt, đèn, tivi”, ông Singh nói.

Vào cuối tháng 9, các nhà máy nhiệt điện than của Ấn Độ chỉ có trữ lượng trung bình 4 ngày, mức thấp nhất của nhiều năm. Hơn một nửa số nhà máy được đặt trong tình trạng có nguy cơ mất điện và chính phủ đang cân nhắc việc đưa các nhà máy điện đình trệ trở lại hoạt động. Nhiệt điện than chiếm gần 70% sản lượng điện của Ấn Độ và khoảng 3/4 nhiên liệu hóa thạch được khai thác trong nước.

Công ty nhà nước Coal India, vốn sản xuất phần lớn than của Ấn Độ, cho biết họ đang ở tư thế "sẵn sàng chiến tranh" để đảm bảo cung ứng đầy đủ. Bên cạnh sự gia tăng nhu cầu năng lượng khi phục hồi sau làn sóng COVID-19 thứ hai, Ấn Độ đã phải hứng chịu những trận mưa lớn gần đây làm ngập các mỏ than và gián đoạn giao thông. Điều này đã đẩy giá than tăng mạnh. Than nhập khẩu từ nước ngoài cũng có giá rất cao do giá quốc tế tăng vọt.

Cùng thời điểm này, cả Trung Quốc và châu Âu đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến giá cả gia tăng. Dự trữ khí đốt tự nhiên của châu Âu đang ở mức thấp nhất trong khi giá năng lượng tăng lên. Trung Quốc xảy ra tình trạng cắt điện diện rộng khiến nhiều nhà máy đóng của hoặc hoạt động một phần.

Hà Linh/Báo Tin tức
Chính phủ cấm dạy thêm, phụ huynh Trung Quốc tìm đến ‘chợ đen’ để cứu điểm cho con
Chính phủ cấm dạy thêm, phụ huynh Trung Quốc tìm đến ‘chợ đen’ để cứu điểm cho con

Bất chấp quy định cấm dạy thêm và học thêm của chính phủ, các ông bố, bà mẹ ở Trung Quốc vẫn lén thuê gia sư “chợ đen” nhằm giúp con đạt được điểm số cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN