Thế giới tuần qua: Syria đang khép chặt vòng vây IS, chính trường Thái Lan bất ngờ dậy sóng

Tâm điểm thế giới tuần qua tập trung vào chiến dịch phá tuyến phòng thủ IS nhằm giành lại thành phố chiến lược Deir ez-Zor (Syria) trong bối cảnh tổ chức khủng bố này vừa tung đoạn băng bằng chứng cho thấy tên thủ lĩnh cấp cao vẫn chưa chết. Bên cạnh đó, dư luận cũng đặc biệt quan tâm tới “cuộc bỏ trốn” của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Thế giới tuần qua: Syria đang khép chặt vòng vây IS, chính trường Thái Lan bất ngờ dậy sóng ảnh 1

Khói bốc lên trong cuộc tấn công nhằm vào IS tại khu vực Bughayliyah, ngoại ô Deir Ezzor, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Vòng vây Deir ez-Zor đang ngày càng khép chặt, IS phản công dữ dội

Ngày 27/9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã chuẩn bị hoàn tất vòng bao vây các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố miền Đông Deir ez-Zor. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid al-Muallem khẳng định rằng chiến thắng quân sự trong cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở nước này "hiện đã trong tầm tay".

Tuy nhiên, cũng theo SOHR, ngày 28/9, IS đã thực hiện một loạt các vụ tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Syria ở quanh Deir ez-Zor và các tuyến đường hậu cần từ phía tây Syria tới khu vực Sukna. Ít nhất 58 binh sĩ và dân quân Syria thiệt mạng, chủ yếu là ở phía nam Sukna.

Tổ chức khủng bố IS cũng bất ngờ công bố một đoạn băng ghi âm thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, trong bối cảnh có các đồn đoán ngày càng gia tăng liên quan đến số phận của tên thủ lĩnh này. Trước đó 2 tháng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ông tin rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn còn sống, mặc dù trước đó có nhiều thông tin cho rằng tên này đã bị tiêu diệt.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này đã bắt đầu triển khai lực lượng quân cảnh tới giám sát 2 vùng “giảm căng thẳng” mới được thiết lập tại Syria. Lực lượng quân cảnh nước này đã được triển khai tới 4 điểm kiểm soát và hàng chục điểm giám sát ở 2 khu vực phía Tây Nam và Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường giám sát vị trí binh sĩ Nga tham chiến ở Syria để tránh bị dính hỏa lực “oan” đồng thời cũng gửi một lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Các lực lượng Dân chủ người Kurd ở Syria (SDF) tại tỉnh Raqqa.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng chỉ trích Mỹ một mặt tuyên bố quyết tâm tiêu diệt IS, nhưng mặt khác trong hành động thể hiện điều ngược lại. Ông cáo buộc việc Trung tướng Valeri Asapov của thiệt mạng tại Syria là do "chính sách hai mặt" của Mỹ. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Trung tướng Asapov đã tử trận khi đang chỉ đạo chiến dịch chống IS gần thành phố Deir Ezzor. Truyền thông địa phương dẫn lời bộ trên cho biết Trung tướng Valeri Asapov đã hy sinh khi một quả đạn phát nổ trong một vụ nã pháo của các tay súng IS.

Cái kết buồn cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Thế giới tuần qua: Syria đang khép chặt vòng vây IS, chính trường Thái Lan bất ngờ dậy sóng ảnh 2

Cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra tại tòa án ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/9, Tòa án tối cao Thái Lan đã kết án 5 năm tù đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, với tội danh sao nhãng chức trách quản lý chương trình trợ giá gạo.

Bà Yingluck vắng mặt tại phiên tòa. Trước đó, bà đã không xuất hiện tại phiên xét xử ngày 25/8. Ngay sau đó, có thông tin bà đã bỏ trốn.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 28/9 cho biết cựu Thủ tướng Yingluck hiện đang ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA). Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Prayut nêu rõ bà Yingluck đang ở Dubai và hiện Bộ Ngoại giao Thái Lan đang tìm hiểu tung tích của nữ cựu Thủ tướng. Cảnh sát cũng sẽ phối hợp với Bộ Ngoại giao Thái Lan và Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) truy tìm bà Yingluck.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin giấu tên từ Đảng Pheu Thai tiết lộ bà đã sang Anh cách đây 2 tuần và đang tìm cách xin quy chế tị nạn chính trị ở đây.

Sau khi tòa ra phán quyết, cảnh sát đã cử 25 nhân viên tới lục soát nơi ở của bà Yingluck ở đường Soi Yothinpatthana 3 và thu giữ 17 vật dụng cá nhân của bà để làm bằng chứng bà đã chạy trốn. Cuộc lục soát cũng xác nhận một lần nữa bà Yingluck không trốn trong nhà. Luật sư của bà Yingluck - ông Noppadol Laothong có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian diễn ra vụ lục soát.

Cảnh sát Thái Lan đã tạm giữ để thẩm vấn 3 sĩ quan cảnh sát cùng dân thường, bị nghi ngờ giúp đỡ bà Yingluck bỏ trốn ra nước ngoài. Theo Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwon, bà Yingluck đã đi xe đến cửa khẩu Aranyaprathe ở tỉnh Sakaew giáp biên giới với Campuchia vào lúc nửa đêm khi chốt kiểm soát đã đóng cửa. Bà Yingluck được cho là đã đổi xe và sau đó tới một sòng bạc để vượt biên sang Campuchia cùng với một thư ký.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.

Vàng trang sức được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Giá vàng thế giới sát ngưỡng 4.000 USD/ounce: Đâu là đích đến của đợt giảm?

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng 4.000 USD/ounce khi lãi suất cao, đồng USD mạnh và áp lực thanh khoản làm suy yếu nhu cầu trú ẩn an toàn. Các chuyên gia cảnh báo giá có thể tiếp tục giảm về 3.800 USD, thậm chí 3.750 USD/ounce, nhưng dòng vốn đầu tư và nhu cầu dự trữ vẫn tạo lực đỡ cho triển vọng dài hạn.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.