Quân đội Syria bao vây IS tại Deir el-Zour

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 27/9 cho biết, lực lượng chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn đã chuẩn bị hoàn tất vòng bao vây các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thành phố miền Đông Deir el-Zour.
Quân đội Syria bao vây IS tại Deir el-Zour ảnh 1

Lực lượng quân đội Syria trong chiến dịch truy quét IS ở Bughayliyah, ngoại ô Deir el-Zour ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn quốc gia SANA đưa tin, các lực lượng thân chính phủ đang chiến đấu với IS tại làng al-Husseiniyeh nằm ở bờ Đông sông Euphrates, với phía bên kia bờ là các địa điểm còn lại do phiến quân kiểm soát trong thành phố Deir el-Zour. SOHR cho rằng việc giành được làng al-Husseiniyeh sẽ làm cho phiến quân bị bao vây hoàn toàn.

Từ đầu tháng 9, lực lượng Syria đã tiến vào Deir el-Zour, phá vỡ sự bao vây của IS tại các khu vực trong thành phố do chính phủ kiểm soát. Trong khi đó, lực lượng Syria do Mỹ hậu thuẫn cũng đang chiến đấu với phiến quân tại bờ Đông sông Euphrates trong một cuộc tấn công riêng biệt.

Cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát lãnh thổ và tài nguyên tại tỉnh giàu dầu mỏ giáp với Iraq này đã tạo ra mâu thuẫn giữa 2 bên. Các tay súng do Mỹ hậu thuẫn cho rằng lực lượng chính phủ và máy bay Nga đã tấn công họ. Trong khi đó, Nga cảnh báo sẽ trả đũa nếu như quân đội chính phủ bị lực lượng do Mỹ hậu thuẫn tấn công.

Nga và Mỹ cho biết 2 bên đang phối hợp nhằm tìm ra một cơ chế tránh xung đột trong cuộc chiến chung chống IS.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.