Nga bác cáo buộc không kích giết hại 150 dân thường tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa lên tiếng bác bỏ các cáo buộc nhằm vào máy bay nước này đã giết hại hơn 150 dân thường trong một cuộc không kích ở tỉnh Idlib (Syria) vào tuần trước.
Nga bác cáo buộc không kích giết hại 150 dân thường tại Syria ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-24 đỗ tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Ảnh: Russia MoD

Theo kênh truyền hình RT, Bộ này cho biết các máy bay của Nga không tấn công nhằm vào khu vực dân cư.

Các cáo buộc trên bắt nguồn từ tổ chức nhân quyền “White Helmets" (tạm dịch: Mũ bảo hiểm trắng). Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của tổ chức “Mũ bảo hiểm trắng” đưa tin các thành viên tổ chức này đã tìm thấy 152 thi thể của dân thường bị sát hại từ “chiến dịch ném bom của chính quyền Syria và Nga”.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho rằng tổ chức trên là những “kẻ lừa đảo” đồng thời chỉ trích hãng tin Reuters lại tin vào lời của tổ chức đó.

Ông Konashenkov nhấn mạnh: “Máy bay không quân Nga không nhằm vào khu vực dân cư và các làng nhằm tránh gây thương vong cho dân thường. Họ tấn công các căn cứ khủng bố, kho dự trữ vũ khí và các trang thiết bị - trước đó đã được các máy bay do thám xác định và kiểm tra chéo thông qua nhiều kênh”.

Tướng Nga còn tuyên bố tất cả các cuộc không kích gần đây tại tỉnh Idlib đều nhằm vào nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra – những kẻ đứng đằng sau cuộc tấn công binh sĩ Nga và Syria tại tỉnh Hama vào tuần trước.

“Mũ bảo hiểm trắng” – thường được truyền thông phương Tây ngợi ca là những anh hùng cứu hộ giúp đỡ dân thường mắc kẹt trong vùng chiến sự – là một tổ chức có lịch sử gây nhiều tranh cãi. Các thành viên thuộc tổ chức này đã bị bắt quả tang quay những thước phim cứu hộ dàn dựng, bị cáo buộc giúp các tay súng dọn dẹp xác người sau các cuộc hành quyết mà không xét xử. Giới phê bình nhận xét tổ chức này chẳng khác gì một kênh tuyên truyền được nước ngoài hậu thuẫn, nhằm bêu xấu chính quyền Damascus.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.