Thế giới ngưỡng mộ cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam

Lễ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) dự kiến diễn ra trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4. Đến tham dự và cùng hòa chung niềm vui của đất nước, nhân dân Việt Nam, có rất nhiều các đoàn khách quốc tế, trong đó có các cựu binh, cựu phóng viên chiến trường từng đưa tin về chiến tranh Việt Nam, các tổ chức hữu nghị quốc tế...
Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia Tổng duyệt Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 27/4/2025. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Luật sư Virginia Lacsa Suarez, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết phụ nữ vì tự do tại Philippines chia sẻ, được đến Việt Nam vào dịp này, nhìn thấy quốc kỳ và cờ Đảng của Việt Nam tung bay trên mọi ngả đường từ sân bay về đến trung tâm thành phố, bà cảm nhận được niềm tự hào của người dân Việt Nam. Đặc biệt, bà ngưỡng mộ tình yêu đất nước của con người Việt Nam và thực sự rất vui khi được cùng nhân dân Việt Nam chào mừng ngày lễ lớn - kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Theo bà Virgina Lacsa Suarez, các phong trào cách mạng của Việt Nam luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều phong trào xã hội tại Philippines. “Chúng tôi nhìn nhận Việt Nam như một biểu tưởng của sự đấu tranh vì độc lập, tự do. Chúng tôi được truyền cảm hứng từ sức mạnh và sự kiên cường đấu tranh của người dân Việt Nam trong quá khứ. Ngay cả trong hiện tại, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho chúng tôi”, bà Virgine Lacsa Suarez nói thêm.

Cùng vinh dự được mời đến tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam, bà Ana Maria Ronquillo Nemenzo đến từ Ủy ban Đoàn kết Nhân dân Philippines – Việt Nam cho biết: Từ thời thanh niên, trong những năm 1960 - 1970, Việt Nam đã là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh của nhân dân Philippines chống lại sự thống trị của người Mỹ. Người dân Philippines đã được thấy nhân dân Việt Nam anh hùng chiến đấu để giành được tự do, thống nhất đất nước.

“Đến Việt Nam vào dịp này, chúng tôi rất ngạc nhiên về sự phát triển của đất nước các bạn. Dù phải trải qua nhiều năm chịu thiệt hại của chiến tranh, nhưng các bạn đã vươn lên từ đống tro tàn. Chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn” – bà Ana Maria Ronquillo Nemenzo chia sẻ.

Nhà nghiên cứu chuyên về các vấn đề phát triển và công bằng xã hội Francine Mestrum đến từ Bỉ cũng bày tỏ vinh dự và tự hào được mời đến tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam. “Tôi nghĩ rằng Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đã trải qua thời gian dài đấu tranh giành lại độc lập, tự do. Vì vậy, không riêng gì chúng tôi, mà cả thế giới đều phải ngưỡng mộ những thành quả mà cách mạng Việt Nam đã làm được trong quá khứ. Để đến hôm nay, chúng tôi đến và thấy một Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bỏ xa những khó khăn, lạc hậu, đói nghèo từng bị gây ra bởi chiến tranh”, bà Francine Mestrum chia sẻ thêm.

Hữu Duyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Điều động 160 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm duy trì hoạt động cầu phao sông Lô

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 12/9, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì công tác bảo đảm cầu phao sông Lô, chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt; đồng thời triển khai tìm kiếm, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển và tại địa phương.
Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất

Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ từ ngày 7 - 12/9.