Những lưu ý khi tham gia các sự kiện Đại lễ 30/4

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, vào ngày 30/4, nhiệt độ cao nhất sẽ dao động từ 33-36 độ C và có khả năng xuất hiện mưa dông vào chiều tối. Vì vậy, người dân tham gia các hoạt động ngoài trời cần chú ý và thường xuyên theo dõi bản tin thời tiết để chủ động ứng phó.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) đã đưa ra một loạt khuyến cáo  nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia các sự kiện lễ hội. Những sự kiện này thu hút đông đảo người dân và du khách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, an ninh và trật tự, do đó cần có sự chuẩn bị và chú ý để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho mọi người.

Chú thích ảnh
Người dân cần theo dõi dự báo thời tiết và mặc trang phục phù hợp.

Để đảm bảo sức khỏe khi tham gia sự kiện, người dân nên ăn uống đầy đủ trước khi đến, mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ để duy trì năng lượng. Đồng thời, vệ sinh tay thường xuyên để ngăn ngừa lây lan các bệnh truyền nhiễm. Nếu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu, cần báo ngay cho người xung quanh hoặc lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi dự báo thời tiết và mặc trang phục phù hợp; mang theo áo mưa, ô nhỏ và áo ấm để phòng tránh thời tiết thay đổi bất ngờ. Trẻ em cần được giữ ấm và che chắn khi thay quần áo, đặc biệt là trong điều kiện mưa lạnh.

PGS.TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP Hồ Chí Minh cho biết, thời tiết nắng nóng kết hợp với sự thay đổi đột ngột có thể khiến cơ thể dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có bệnh nền. Nhiệt độ cao cũng làm tăng nguy cơ mất nước và sốc nhiệt, do đó người dân cần uống đủ nước, đặc biệt là khi tham gia các sự kiện ngoài trời.

Bác sĩ Ngọc cũng nhấn mạnh, những người có triệu chứng cảm cúm nên đeo khẩu trang khi tham gia các sự kiện đông người như lễ diễu binh và diễu hành để hạn chế lây lan bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Để tránh bị lạc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên chụp ảnh các thành viên trong gia đình để dễ nhận diện. Ngoài ra, hãy ghi rõ tên và số điện thoại của người thân vào túi trẻ em và sử dụng tin nhắn hoặc mạng xã hội để liên lạc thay vì gọi điện thoại, vì dịch vụ di động có thể bị quá tải; cũng nên thống nhất một điểm hẹn chung trong trường hợp không thể liên lạc được.

Ngoài ra, cần bảo quản tư trang và tài sản cá nhân cẩn thận. Không rời mắt khỏi trẻ nhỏ và dạy trẻ nhớ số điện thoại của cha mẹ. Hãy tránh chen lấn, xô đẩy, gây mất trật tự và tuân thủ các quy định an ninh cùng hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nếu xảy ra chen lấn hoặc xô đẩy nguy hiểm, cần nhanh chóng rời khỏi đám đông, đi xuôi theo dòng người, tránh để bị té ngã và giữ bình tĩnh.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.