Lịch trình chi tiết các sự kiện đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), TP Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động lễ hội đặc sắc trải dài trong tháng 4, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật độc đáo.
Chú thích ảnh
Các đội hình tham gia diễu binh trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 vào tối 18/4. 

Diễu binh, diễu hành hoành tráng trên đường Lê Duẩn

Các buổi luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước diễn ra từ ngày 18 đến 27/4 trên trục đường Lê Duẩn, với khung giờ từ 20 giờ đến 24 giờ (ngày 18, 22, 25/4) và từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27/4 (tổng duyệt). Đặc biệt, lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 30/4, từ 6 giờ đến 10 giờ, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Trình diễn máy bay không người lái và pháo hoa trên bầu trời Thành phố

Một trong những điểm nhấn được mong đợi nhất là chương trình trình diễn thiết bị bay không người lái (drone show) và pháo hoa diễn ra vào ngày 26/4 sẽ có 2.000 drone cùng đồng diễn nghệ thuật trên không tại khu vực sông Sài Gòn (đối diện đường Nguyễn Huệ, Quận 1) lúc 21 giờ 15 phút, tiếp sau là pháo hoa tầm cao tại phía bên kia sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) diễn ra lúc 21 giờ 30 phút.

Chú thích ảnh
Pháo hoa rực sáng bầu trời TP Hồ Chí Minh vào tối 19/4.

Trong ngày 30/4 sẽ có màn trình diễn 10.500 drone xác lập kỉ lục Việt Nam. Chương trình này diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút tại khu vực sông Sài Gòn. Pháo hoa tầm cao đồng loạt rực sáng tại hầm vượt sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Đền Bến Dược (huyện Củ Chi) cùng 28 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức lúc 21 giờ.

3D mapping kết hợp nghệ thuật đa quốc gia

Vào các tối 19, 26, 29 và 30/4, chương trình nghệ thuật ánh sáng 3D mapping chủ đề “Hành trình 50 năm - Di sản và Tương lai” sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút tại mặt tiền trụ sở HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của các nhóm sáng tạo từ Pháp, Singapore, Bỉ và Việt Nam, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hình ảnh sống động trên nền kiến trúc biểu tượng của Thành phố.

Chú thích ảnh
Trình chiếu nghệ thuật ánh sáng tại trụ sở UBND - HĐND TP Hồ Chí Minh vào tối 19/4.

Nghệ thuật đường phố và diễu hành kỵ binh

Vào tối 30/4, đường Nguyễn Huệ sẽ trở thành sân khấu sôi động với hai hoạt động đặc biệt: diễu hành kỵ binh do lực lượng Cảnh sát cơ động thực hiện (19 giờ  - 19 giờ 25 phút) và màn đồng diễn “Vũ điệu khăn rằn” phong cách tương tác cộng đồng (bắt đầu lúc 19 giờ).

Chú thích ảnh
Đoàn kỵ binh tham gia diễu hành tại đường Lê Duẩn vào tối 18/4.

Ngoài ra, Quân khu 7 cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm: Chương trình cầu truyền hình "Bản trường ca hòa bình"; chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui"... Đây là những chương trình nghệ thuật nhằm khẳng định niềm tin mãnh liệt và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đúng như tinh thần mà TP Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên suốt 50 năm qua: từ gian khó, trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa hàng đầu cả nước.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật "Đất nước trọn niềm vui".

Đại tiệc văn hóa, thể thao

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh, chủ đề “Sắc màu Thành phố Bác”, mở màn cho chuỗi sự kiện đặc sắc chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Chương trình này diễn ra trong khung giờ từ 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút các ngày 19/4, 26/4, 29/4 và 30/4. 

Chuỗi hoạt động được tổ chức tại hàng loạt địa điểm biểu tượng của trung tâm Thành phố như: khu vực trước trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân Thành phố, các giao lộ đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế và Công viên Bến Bạch Đằng.

Chú thích ảnh
Tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng có nhiều hoạt động như: tổ chức diễu hành thuyền hoa đăng tuyên truyền, tàu du lịch; biểu diễn đờn ca tài tử trên sông Sài Gòn...

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, “Sắc màu Thành phố Bác” không chỉ là chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày lễ trọng đại của đất nước, mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và đậm đà bản sắc văn hóa đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Theo các cơ quan chức năng, để có thể theo dõi các sự kiện trên thuận lợi, người dân cần chủ động theo dõi thông báo phân luồng giao thông trong các khung giờ diễn tập và tổ chức sự kiện để di chuyển thuận lợi. Nên đến sớm tại các điểm trình diễn để chọn vị trí đẹp, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chế độ, chính sách đối với luật sư công.

Chế độ, chính sách đối với luật sư công

Nghị định số 364/2026/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 24/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, có hiệu lực từ 1/10/2026.

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2026

Từ ngày 1/10/2026, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng lên 3.012.000 đồng/tháng; chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia.

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ tháng 10/2026, các mức hỗ trợ người khuyết tật tăng lên

Từ ngày 5/10/2026, mức trợ cấp xã hội hằng tháng cho người khuyết tật tăng lên theo Nghị định 335/2026/NĐ-CP, với mức chuẩn trợ giúp xã hội mới là 540.000 đồng/tháng. Do đó, nhân theo hệ số, một số nhóm khuyết tật nặng và đặc năng sẽ tăng theo.