Thắt chặt gắn kết chiến lược trong đào tạo cán bộ giữa Việt Nam và Lào

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.
Chú thích ảnh
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp đồng chí Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn khẳng định, với vai trò là trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu lý luận, Học viện sẽ làm hết sức mình để cụ thể hóa các nội dung hợp tác, đảm bảo thực hiện hiệu quả và trách nhiệm những cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn đề nghị, Học viện và các đối tác Lào, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cần tiến hành rà soát tổng thể để nhận diện những điểm chưa đạt được sự "gắn kết chiến lược" hoặc chất lượng chưa cao, từ đó tìm nguyên nhân và giải pháp thúc đẩy, đảm bảo đi vào thực chất.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam sắp tới, Giám đốc Học viện Đoàn Minh Huấn gửi lời chúc sức khỏe, thành công tới Đại sứ và toàn thể cán bộ Đại sứ quán; đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục được củng cố, phát triển lên một tầm cao mới.

Cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Khamphao Ernthavanh trân trọng gửi lời chúc mừng tới đồng chí Đoàn Minh Huấn nhân dịp nhận nhiệm vụ mới, đảm nhiệm trọng trách Bí thư Đảng ủy Học viện, cũng như việc được lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao phó làm Giám đốc Học viện.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và chuyển lời chúc tốt đẹp nhất từ Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào tới Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định trên cương vị của mình sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để thực hiện các chủ trương mà lãnh đạo hai nước đã đề ra.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường gắn kết chiến lược, đặc biệt là nâng cao hiệu quả các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ giữa hai bên. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các giảng viên, cán bộ Học viện đã luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại đây.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.