'Gắn kết chiến lược' về chính trị là trụ cột, định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam - Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, trang điện tử báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đăng bài viết khẳng định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bài viết cho biết, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân từ ngày 26 - 27/1 vừa qua, lãnh đạo hai nước Lào - Việt Nam đã nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mốc 10 tỷ USD; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu khả năng áp dụng các mô hình đào tạo linh hoạt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư hai nước Việt Nam - Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam hết sức trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Lào. Điều này thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đối với Việt Nam, minh chứng cho tính chất đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào.

Tại các cuộc hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith với các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam, hai bên khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên tiếp tục xác định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác song phương.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng đồng chí Tô Lâm tiếp tục được sự tin tưởng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển, là tài sản vô giá của hai dân tộc để tiếp tục truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Bài viết kết luận, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Lào đến Việt Nam, góp phần nâng cấp quan hệ và xác định phương hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và phù hợp giữa hai nước Lào và Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Xuân Tú - Văn Phiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.