Tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận trong đơn vị và lực lượng vũ trang Quân khu 9

Ngày 19/9, tại thành phố Cần Thơ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì đã có buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ năm 2025.
Chú thích ảnh
Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tại buổi sinh hoạt đối thoại.

Chính ủy Quân khu 9 Hồ Văn Thái cho biết, buổi sinh hoạt đối thoại nhằm tiếp tục quán triệt và triển khai các nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 9 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; là buổi sinh hoạt định kỳ hằng năm giữa Quân khu 9 với các đơn vị, địa phương. Đây là lần sinh hoạt đông nhất sau khi thành phố Cần Thơ hợp nhất và tổ chức lại các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và các đơn vị được thành lập mới. Buổi sinh hoạt đối thoại giúp Đảng ủy Quân khu nắm tình hình về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang thành phố; lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ về những khó khăn, vướng mắc, tâm tư tình cảm của cá nhân. Những vấn đề đã có ý kiến nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng theo nguyện vọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới đặt ra sau khi hợp nhất, tổ chức lại cơ quan quân sự địa phương, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp... Qua đó, Đảng ủy Quân khu kịp thời tháo gỡ, đề xuất giải quyết vướng mắc, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong cơ quan, đơn vị và lực lượng vũ trang Quân khu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi sinh hoạt đối thoại.

Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2025 của Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Các cán bộ, chiến sĩ cũng thẳng thắn trình bày những khó khăn sau hợp nhất, sáp nhập của các đơn vị, địa phương; khó khăn trong soạn thảo tác chiến phòng thủ và văn kiện tác chiến cấp xã; đồng thời chia sẻ một số vướng mắc về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện các chế độ, chính sách cho dân quân thường trực các xã, phường sau khi hợp nhất, sáp nhập…

Các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ đã được lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Quân khu 9 ghi nhận, giải đáp cụ thể ở từng lĩnh vực…

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Cam, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, phát biểu.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Cam, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ngày càng được chú trọng. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mọi quân nhân trong việc tự giác tham gia xây dựng đơn vị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.