Quân khu 9 giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu

Ngày 13/2, các địa phương ở địa bàn Quân khu 9 đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025 trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm; tạo dấu ấn đậm nét với các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 động viên các tân binh của quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ lên đường nhập ngũ. 

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, năm 2025, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tham mưu với lãnh đạo địa phương thực hiện tốt các khâu, các bước, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ…

So với năm 2024, thanh niên nhập ngũ năm nay ở Quân khu 9 từ 18- 25 tuổi, đạt 99,23% (tăng 0,14%); tuổi đời từ 26 đến 27 (tăng 0,14); cao đẳng, đại học đạt 12,83% (tăng 2,98%); đảng viên đạt 1,4% (tăng 0,16%); chuyên môn kỹ thuật đạt 15,89% (tăng 3,37%)...

Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã vận động doanh nghiệp, cá nhân tặng quà, sổ tiết kiệm; riêng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được xét hỗ trợ xây nhà, vốn và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình... Qua đó góp phần giúp thanh niên an tâm đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng Quân đội.

Tại thành phố Cần Thơ, lễ giao, nhận quân diễn ra tại 9 quận, huyện. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, chất lượng giao quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe và trình độ học vấn. Trong đó, tỷ lệ thanh niên nhập ngũ từ 18–21 tuổi chiếm 66,68%; trình độ học vấn lớp 12 đạt 44,32%; cao đẳng, đại học đạt 25,88%, tăng 0,46% so với năm trước, chuyên môn kỹ thuật 31,14%; tỷ lệ đảng viên đạt 7,29% (tăng 1,94% so với năm 2024), đoàn viên chiếm 92,71%.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. 

Số thanh niên là người dân tộc thiểu số tại Cần Thơ lên đường nhập ngũ đợt này chiếm 2,38%, trong đó, thanh niên dân tộc Khmer chiếm 2,13%...

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Cần Thơ, công tác chính sách hậu phương quân đội luôn được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm. Với các thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp luôn quan tâm chăm lo, hỗ trợ bằng nguồn kinh phí của từng địa phương.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, “dựng nước phải đi đôi với giữ nước” là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của mọi công dân. Là những người con ưu tú của thành phố Cần Thơ giàu truyền thống cách mạng, các tân binh phải thấy được niềm vinh dự, tự hào là thế hệ kế thừa, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, tiếp bước cha anh, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phạm Văn Hiểu mong muốn, khi trở thành người quân nhân trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các tân binh cần phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Khi có điều kiện, hãy phấn đấu trở thành sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, tiếp tục phục vụ lâu dài trong quân đội hoặc sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trở về địa phương tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh toàn diện, luôn là công dân có ích. Ông đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể phải thường xuyên làm tốt chính sách hậu phương quân đội với những gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ để giúp họ ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an sinh xã hội...

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.