Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo 

Ngày 4/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do ông Đào Chí Nghĩa và bà Tô Ái Vang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dẫn đầu đã đi khảo sát về tình hình sản xuất, kinh doanh lúa gạo trên địa bàn xã Trung Hưng. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng và đại diện các sở, ngành liên quan.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND xã Trung Hưng Trần Văn Đạt báo cáo những khó khăn của doanh nghiệp địa phương. 

Dịp này, các doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với đoàn về những nội dung như: Giảm thuế doanh nghiệp xuất khẩu, giảm thuế giá trị gia tăng, đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu sản xuất của địa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất, giải pháp bình ổn giá lúa giúp nông dân đảm bảo lợi nhuận, hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo...

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị Nhà nước có cơ chế tạm trữ lúa gạo để doanh nghiệp có điều kiện thu mua, từ đó giúp giá lúa ổn định trong thời gian tới; đề nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực Trung Hưng (nơi tập trung nhiều nhà máy xay xát nhất của khu vực) để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa; có phương án hỗ trợ vốn phát triển thêm các dịch vụ nông nghiệp; giới thiệu doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản xuất lúa...

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo các sở, ngành thành phố đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết, đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của thành phố, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải đáp đến doanh nghiệp thỏa đáng. Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khẩu lúa gạo đang hoạt động trên địa bàn, với mục tiêu trong năm 2025 Cần Thơ đạt tăng trưởng 2 con số trở lên.

Tại buổi khảo sát, bà Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa gạo trong thời điểm hiện nay; đồng thời nêu rõ, đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị của doanh nghiệp, người dân và đề xuất với các sở, ngành, thành phố tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Những kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết của thành phố, đoàn sẽ báo cáo Quốc hội, Chính phủ để sớm giải quyết những khó khăn cho doanh nghiệp thời gian tới.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.