Tăng giá trị để phụ phẩm lúa gạo thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Cám gạo - một phụ phẩm trong quá trình sản xuất gạo, vốn thường được sử dụng làm thức ăn cho gia súc hoặc phân bón - nay đang từng bước khẳng định giá trị mới khi Việt Nam chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu cám gạo và cám gạo chiết ly sang thị trường Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Thu hoạch lúa Thu Đông ở Cần Thơ. Ảnh minh họa: Thanh Liêm/TTXVN

Đây là bước tiến quan trọng, đưa sản phẩm phụ này lên tầm cao hơn trong chuỗi giá trị nông sản Việt.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mỗi năm Việt Nam sản xuất khoảng 5 triệu tấn cám gạo, trong đó một phần đáng kể được xuất khẩu. Nếu được chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu, cám gạo có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp đáng kể vào chuỗi giá trị nông sản.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành IV (Vĩnh Long) nhận định, nhu cầu đối với cám gạo và cám gạo chiết ly làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi là rất lớn. Việc ký kết Nghị định thư với Trung Quốc không chỉ mở rộng thị trường đầu ra, mà còn góp phần ổn định tiêu thụ sản phẩm trong nước, nhất là vào các thời điểm thu hoạch rộ, khi nguồn cung tăng mạnh.

Ông Thành cho biết thêm, cám gạo chiết ly là sản phẩm thu được từ quá trình chiết xuất dầu từ cám gạo nguyên chất - một khâu công nghệ cao nhằm tách lấy các thành phần giá trị như dầu cám gạo giàu gamma-oryzanol, phytosterol, tocopherol; chất xơ; protein thực vật và nhiều loại vitamin, khoáng chất. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng chiết xuất, thời gian xử lý lý tưởng là trong vòng 8 tiếng kể từ khi thu hoạch cám gạo.

Với cám gạo nguyên chất, sau thu hoạch cần được sấy khô để đảm bảo thời gian bảo quản kéo dài từ 3 đến 6 tháng, phục vụ cho quá trình chế biến tiếp theo. Trong khi đó, việc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đòi hỏi tuân thủ hàng loạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, từ kiểm dịch đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo Nghị định thư, cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc phải không chứa sinh vật gây hại, không có thành phần biến đổi gen chưa được Trung Quốc phê duyệt, đồng thời tuân thủ các yêu cầu mới nhất theo Tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc về vệ sinh thức ăn chăn nuôi (GB13078). Các lô hàng phải được kiểm tra hợp quy ít nhất ba tháng một lần để đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu an toàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc cần thiết lập hệ thống kiểm soát mối nguy (HACCP), hệ thống truy xuất nguồn gốc, đảm bảo cách ly rõ ràng giữa khu vực sản xuất và bảo quản, áp dụng các biện pháp kiểm soát côn trùng, động vật gây hại để ngăn ngừa ô nhiễm chéo. Bao bì và phương tiện vận chuyển cũng phải được làm sạch, sát khuẩn phù hợp với yêu cầu về vệ sinh và điều kiện thời tiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm soát chính thức đối với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản và thực hiện giám sát để đảm bảo vệ sinh an toàn cho sản phẩm. Cám gạo và cám gạo chiết ly thành phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc của mỗi doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản đã đăng ký phải được kiểm tra hợp quy chính thức ít nhất ba tháng một lần để đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn liên quan đến thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm dịch cám gạo và cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc, cám gạo và cám gạo chiết ly đã qua kiểm tra, kiểm dịch mới được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Mỗi lô cám gạo, cám gạo chiết ly xuất khẩu sang Trung Quốc cần phải kèm theo một Công bố vệ sinh an toàn đối với thức ăn chăn nuôi có chứa chất đạm thực vật được xác nhận bởi Cục Chăn nuôi và Thú y.

Dù hành trình xuất khẩu không dễ dàng, nhưng theo các doanh nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để biến cám gạo và cám gạo chiết ly thành một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong lĩnh vực phụ phẩm nông nghiệp.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.