Tháo dỡ 2 trạm thu phí bỏ hoang trên Quốc lộ 51

Sáng 18/4, Sở Xây dựng Đồng Nai bắt đầu tiến hành tháo dỡ 2 trạm thu phí (T1 và T2) trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn Đồng Nai.
Chú thích ảnh
Máy móc, nhân lực thực hiện tháo dỡ các kết cấu tại trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 51, đoạn qua Đồng Nai. 

Theo đó, các đơn vị huy động nhân lực, máy móc tiến hành tháo dỡ kết cấu nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ tại 2 trạm thu phí. Dự kiến việc tháo dỡ 2 trạm thu phí diễn ra từ nay đến ngày 24/4.

Quá trình tháo dỡ trạm thu phí, một số làn đường qua 2 trạm tạm thời bị đóng lại. Ngành chức năng Đồng Nai phối hợp với đơn vị thi công điều tiết, hướng dẫn giao thông, phân luồng từ xa. Trong sáng 18/4, tại khu vực tháo dỡ trạm thu phí T2 phương tiện di chuyển chậm, nhưng không xảy ra ùn tắc. Từ khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tại trạm thu phí T1 xảy ra ùn tắc giao thông. Nguyên nhân ngoài việc tháo dỡ trạm thu phí còn do một số đoạn trên Quốc lộ 51 đang sửa chữa.

Quốc lộ 51 là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông cao nhất khu vực phía Nam. Để tránh tình trạng ách tắc giao thông khi tháo dỡ trạm thu phí, những ngày tới ngành chức năng Đồng Nai sẽ tiếp tục phối hợp điều tiết giao thông, đặc biệt là những khung giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Máy móc, nhân lực phá bỏ các kết cấu tại trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 51, đoạn qua Đồng Nai. 

Trạm thu phí T1 và T2 đã ngừng thu phí, bỏ hoang hơn 2 năm qua. Điều này gây ra các xung đột về giao thông, che khuất tầm nhìn, thu hẹp mặt đường hiện hữu, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tạo dư luận không tốt tại địa phương. Sau quá trình làm việc, đầu tháng 4 này Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã đồng ý bàn giao toàn bộ hiện trạng 2 trạm thu phí nêu trên cho cơ quan chức năng để thực hiện tháo dỡ.

Tuyến Quốc lộ 51 dài 73 km, từ Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh, trên tuyến có 3 trạm thu phí. Hiện trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được tháo dỡ.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.