Thanh tra việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực đưa lao động ra nước ngoài làm việc

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chú thích ảnh
 Đoàn Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội . Ảnh: thanhtra.gov.vn

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Đoàn Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và một số Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là cuộc thanh tra nằm trong kế hoạch năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Theo Quyết định được công bố, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến tháng 6/2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Đoàn Thanh tra do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối Văn hóa xã hội (Vụ III-Thanh tra Chính phủ) làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 50 ngày thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ), kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được Tổng Thanh tra phê duyệt.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra.  Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Đối với Đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm lưu ý, Trưởng đoàn và thành viên chấp hành nghiêm túc phát ngôn và bảo mật, thực thi các nhiệm vụ của đoàn thanh tra, thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra. Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng đề nghị, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo cấp dưới rà soát các yêu cầu Đoàn thanh tra đặt ra cũng như mục đích, kế hoạch thanh tra để chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời, đầy đủ. Bên cạnh đó, phân công người chủ trì đầu mối giúp phối hợp đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc đạt hiệu quả cao nhất. Ngoài ra, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được thanh tra chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu để thuận tiện cho việc thanh tra. Đây là cuộc thanh tra mang tính định kỳ nhằm giúp hoạt động của các đơn vị tốt hơn trong thời gian tới.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.