Thanh tra toàn diện 3 công ty lâm nghiệp ở Gia Lai

Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa có 3 Quyết định số 01,02,03/QĐ-TTr ngày 2/1/2019 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại ba công ty lâm nghiệp trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Tại khu vực Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, nhiều diện tích thông đang bị người dân “bức tử” để lấy đất sản xuất, song việc cưỡng chế, thu hồi của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ lại diễn ra khá chậm. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Theo đó, ba công ty lâm nghiệp nằm trong diện thanh tra đợt này gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak.

Dự kiến, sau 45 ngày sẽ có Kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp, giai đoạn 2013-2018 tại ba đơn vị trên.

Đây là động thái tích cực của địa phương trong việc chấn chỉnh tình trạng sai phạm và cố tình sai phạm tại các công ty lâm nghiệp cũng như các Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, công tác quản lý bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại 10 đơn vị quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Năm 2018, qua thanh tra tại 6 Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho thấy, các đơn vị đã làm mất hơn 5.000 ha rừng; đã phát hiện nhiều dấu hiệu lấn chiếm đất rừng, tham nhũng hàng tỷ đồng tiền quản lý, bảo vệ rừng.

Điều đáng nói, có tình trạng cán bộ, lãnh đạo một số Ban quản lý tham gia lấn chiếm đất rừng. Điển hình như việc phát hiện 15 cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, trong đó có cả Trưởng Ban là ông Nguyễn Đức, lấn chiếm hơn 84.000 m2 đất lâm nghiệp để làm trang trại trồng cà phê, tiêu, xây nhà kiên cố trục lợi. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 nguyên Trưởng Ban quản lý rừng này.

Cũng trong năm 2018, thanh tra tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đối với một số vi phạm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội, Bắc Ăn Khê và Ia Grai để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.