Khiển trách Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm nghiệp để 15ha rừng bị phá trắng

Ngày 27/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông xác nhận, lãnh đạo UBND tỉnh vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với ông Đinh Văn Quý, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Quảng Sơn (Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn) ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông.
Chú thích ảnh
Gần 15ha rừng tại Đắk Nông thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý bị phá trắng, đốt trụi.

Ông Đinh Văn Quý bị khiển trách vì những sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại lâm phần được giao cho Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý từ đầu năm 2017 đến nay.

Huyện ủy Đắk G’Long đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra, báo cáo, đề xuất hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Đinh Văn Quý. Đơn vị đang chờ báo cáo và sẽ ra quyết định kỷ luật phù hợp theo mức độ sai phạm.

Như TTXVN đã thông tin, vụ phá trắng khoảng 15 ha rừng tại tiểu khu 1680 do Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý bị các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện vào cuối tháng 12/2017. Các đối tượng do Phan Thành Nghĩa (52 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long) cầm đầu đã ngang nhiên hủy hoại rừng sau đó đốt trụi, cày xới để chuyển sang trồng cây nông nghiệp.

Mặc dù hiện trường vụ việc xảy ra chỉ cách Trạm Quản lý bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn hơn 1 km nhưng vẫn không bị lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.

Cuối tháng 2/2018, cơ quan chức năng đã khởi tố Phan Thành Nghĩa và một số đối tượng phá rừng liên quan về tội “Hủy hoại rừng” theo quy định tại điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến cuối tháng 4/2018, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố Đinh Gia Tuấn, Tổ phó Tổ quản lý bảo vệ rừng số 2, Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn về tội “Nhận hối lộ” theo điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Đinh Gia Tuấn đã nhận hối lộ của các đối tượng phá rừng để “bật đèn xanh” cho việc hủy hoại, tàn phá khoảng 15 ha rừng.

Đến cuối tháng 7/2018, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Công Doanh, Trưởng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Lâm nghiệp Quảng Sơn về hành vi “Hủy hoại rừng” theo quy định tại điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Công Doanh là người đã cho phép một số đối tượng hủy hoại rừng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới không ngăn chặn, không lập biên bản.

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.