Thành phố Quy Nhơn bắt đầu thực hiện cách ly F1 tại nhà

Ngày 25/11, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại thành phố Quy Nhơn, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đánh giá, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Quy Nhơn ngày càng phức tạp, nguy cơ lây lan rộng sau khi địa phương chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, sống chung với dịch bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố phải chuẩn bị các điều kiện, kịch bản chi tiết để dự lường, ứng phó với tình huống xấu hơn.

Ông Dũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giữ mình, giữ cho gia đình, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phải xử lý nghiêm các vụ việc làm lây lan dịch bệnh, không tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định lưu ý, thành phố Quy Nhơn tiếp tục triển khai xét nghiệm tầm soát, phân công người xử lý nhanh tình huống khi có ca F0 tại các khu vực công cộng, chợ, trường học, doanh nghiệp; tiếp tục xem xét, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, chủ động mở thêm các khu cách ly, thu dung điều trị. Ngành y tế cần phối hợp hướng dẫn việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà đối với những trường hợp đảm bảo điều kiện; mở và vận hành thêm các trạm y tế lưu động; rà soát, xác định những trường hợp chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 để tổ chức tiêm vét cho người dân…

Tính đến ngày 25/11, thành phố Quy Nhơn ghi nhận tổng cộng 1.236 ca mắc COVID-19, riêng ngày 24/11 có 95 ca, trong đó 85 ca cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam cho biết, thành phố đã có 33 khu vực bị phong tỏa, 13 trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông có F0 là giáo viên và học sinh. 

Bên cạnh việc tổ chức điều trị F0 tại cơ sở y tế, thành phố  Quy Nhơn đã thành lập 3 trạm y tế lưu động tại các phường Hải Cảng, Đống Đa, Nhơn Phú để điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, không có bệnh nền; có phương án tổ chức các trạm y tế lưu động tại tất cả các xã phường còn lại. Thành phố đang điều trị tại nhà cho 35 F0 ở phường Hải Cảng và bắt đầu thực hiện cách ly F1 tại nhà.

Theo đánh giá của Sở Y tế tỉnh Bình Định, điều đáng lo ngại trong công tác phòng, chống dịch bệnh ở thành phố Quy Nhơn là nhiều người dân rất chủ quan, lơ là, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nhanh và ở mức cao. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa thực hiện nghiêm yêu cầu khách hàng quét mã QR.

Trước diễn biến nhanh, khó lường của dịch bệnh, ngành y tế Bình Định đề nghị thành phố thực hiện phương án điều trị F0 triệu chứng nhẹ (98% số ca mắc ở đây đều ở mức độ nhẹ) và cách ly F1 tại nhà đối với các trường hợp có đủ điều kiện; đồng thời chọn địa điểm để thành lập bệnh viện dã chiến, đáp ứng yêu cầu thu dung điều trị bệnh nhân.

Phạm Kha (TTXVN)

Dành cho bạn

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tập trung ứng phó đỉnh dịch sốt xuất huyết và tay chân miệng

Tỉnh An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm dịch bệnh truyền nhiễm với số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng so với cùng kỳ. Trước dự báo đỉnh dịch tập trung trong tháng 10 và tháng 11/2026, ngành Y tế tỉnh cùng chính quyền các cấp đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Bệnh tay chân miệng tăng: Phòng ngừa và phát hiện sớm tại trường học

Với 286 trường hợp mắc tay chân miệng được ghi nhận từ ngày 2 - 9/10, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2026 đến nay lên 6.014 trường hợp, thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp phòng bệnh trong trường học, đặc biệt ở bậc mầm non, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm ở trẻ.