Phân bổ ngay vaccine phòng COVID-19 cho tỉnh Bình Định

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo thống kê nhu cầu vaccine phòng COVID-19 cho từng thời gian cụ thể, gửi Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
Chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Bộ Y tế chỉ đạo cân đối giữa các nguồn vaccine để phân bổ ngay sau khi có văn bản đề nghị cụ thể của tỉnh.

Bộ Y tế cho biết, đến nay, Bộ đã phân bổ gần 135 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và cả nước đã tiêm được hơn 109 triệu liều. Tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là 90% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 57% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Có 58 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 22 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ trên 95% gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.

5 tỉnh, thành phố hiện có tỷ lệ tiêm mũi 1 dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên là Thanh Hóa (53,6%), Sơn La (57,7%), Nghệ An (61,1%), Nam Định (64,4%) và Quảng Bình (68,4%). Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng.

Tính đến thời điểm này, đã có 32/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%, trong đó 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.