Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 141 năm Quốc khánh Bungaria

Tối 1/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Bungaria (3/3/1878 - 3/3/2019), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Bungaria.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp mặt.

Đại diện Đại sứ quán Bungaria tại Việt Nam - ông Oleg Marinov, Giám đốc văn phòng Kinh tế-Thương mại Bungaria tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng đông đảo cựu sinh viên, học sinh, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bungaria đã tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu chào mừng, bà Hoàng Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungaria Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam và Bungaria có quan hệ hữu nghị gắn bó trong nhiều năm. Trong 69 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Chính phủ và nhân dân hai nước đã không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học, giáo dục, an ninh quốc phòng... Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đó, những năm gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước đã khẳng định sẽ thúc đẩy hai nước hướng tới quan hệ Đối tác chiến lược, đưa quan hệ Việt Nam - Bungaria lên một tầm cao mới.

“Chúng ta rất tự hào về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Bungaria, thể hiện qua những tình cảm nồng hậu, chân thành và kính trọng lẫn nhau mà chúng ta dành cho nhau. Mỗi người trong chúng ta, tùy theo điều kiện và khả năng của mình đã có những đóng góp tích cực cho công tác ngoại giao nhân dân. Chúng ta sẽ gìn giữ và phát triển mối quan hệ tốt đẹp đó vì lợi ích của cả hai dân tộc”- bà Hoàng Thái Lan nhấn mạnh.

Nhân dịp này, bà Marinela Petkova, Đại sứ Cộng hòa Bungaria tại Việt Nam đã gửi thư đến buổi họp mặt, cảm ơn và đánh giá cao Liên hiệp tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm ngày Quốc khánh Bungari - kỷ niệm ngày đánh dấu sự hồi sinh của dân tộc Bungaria như một đất nước có chủ quyền và quyền được phát triển tự do, tự chủ và là biểu tượng cho sự thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, khát vọng, của lòng tự trọng và phẩm giá quốc gia mới.

Bà Marinela Petkova cũng gửi lời cám ơn đến Hội hữu nghị Việt Nam - Bungaria Thành phố Hồ Chí Minh, các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bungaria đã nỗ lực lưu giữ những kỷ niệm về đất nước Bungaria, trở thành cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước thời gian qua.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.