Quan hệ quốc phòng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bungari

Nhận lời mời của Ngài Angel Naydenov, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Bungari, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHXHCN Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Bungari từ ngày 14-17/8.

Nhận lời mời của Ngài Angel Naydenov, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Cộng hoà Bungari, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Cộng hoà Bungari từ ngày 14-17/8.    

 Quan hệ quốc phòng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Bungari ảnh 1

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tiếp Đại tướng Simeon Hristov Simeonov, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Cộng hòa Bungari thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, cuối năm 2012. Ảnh: Qdnd.vn

Sáng 15/8, tại quảng trường Alexander Levski đã diễn ra lễ đón trọng thể Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã duyệt đội danh dự Quân đội Bungari.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ vô danh và tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Cộng hoà Bungari do Ngài Angel Naydenov dẫn đầu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Cộng hoà Bungari. Đại tướng Simeon Simeonov, Tư lệnh lực lượng quốc phòng Bungari, cùng tham gia hội đàm.   

Đại tướng Phùng Quang Thanh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Bungari dành cho đoàn. Về quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đánh giá hai nước có mối quan hệ truyền thống với bề dày 63 năm. Bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Bungari, cho rằng Bungari là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cảm ơn nhân dân và quân đội Bungari đã giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và coi đây là yếu tố quan trọng góp phần vào thắng lợi của nhân dân Việt Nam.   

Về quan hệ quốc phòng song phương, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nêu rõ, hiện nay với chủ trương hội nhập tích cực và sâu rộng vào cộng đồng quốc tế, hợp tác toàn diện và hiệu quả với Bungari -trong đó có lĩnh vực quốc phòng- là cầu nối để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước châu Âu.

Việc hai Bộ Quốc phòng ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng thể hiện mong muốn của hai bên đưa quan hệ hợp tác nói chung và quan hệ quốc phòng nói riêng lên tầm cao mới. Thời gian tới, trên cơ sở Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tiến hành trao đổi đoàn các cấp các đoàn nghỉ dưỡng trao đổi đào tạo, kinh nghiệm trao đổi thông tin và hợp tác công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quanh Thanh tin tưởng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống và tiềm năng của mỗi bên, quan hệ hợp tác Việt Nam - Bungari sẽ đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.        

Bộ trưởng Angel Naydenov cho biết kể từ năm 1990, nhất là sau khi Bugari gia nhập Liên minh châu Âu (EU), Bungari tập trung mở rộng quan hệ hợp tác với các nước EU nhưng cũng đồng thời mong muốn và cố gắng duy trì, thúc đẩy quan hệ với các nước khác trên thế giới, đặc biệt với bạn bè truyền thống.

Bộ trưởng Angel Naydenov khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng và tin cậy của Bungari ở khu vực châu Á Việt Nam và Bungari có một số quan điểm tương đồng trong chính sách của mình, đây là điểm thuận lợi để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt, trong đó có quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Bungari bày tỏ hay vọng Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa hai nước sẽ cụ thể hoá các lĩnh vực đang hợp tác và mở ra những lĩnh vực mới.

Bộ trưởng Angel Naydenov cũng nhấn mạnh những nội dung mà hai Bộ Quốc phòng cần thúc đẩy, đó là trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc, quân y, hoạt động nhân đạo, chống khủng bố và kỹ thuật quân sự.     

Ngay sau hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.  

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hoà Bungari đã tổ chức chiêu đãi Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   Trước đó cùng ngày, Tổng thống Bungari Rosen Plevneliev đã tiếp xã giao Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta.

Tổng thống Rosen Plevneliev đánh giá cao chuyến thăm chính thức Cộng hoà Bungari của Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cho rằng chuyến thăm là minh chứng về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội. Tổng thống Rosen Plevneliev thông báo một số thành tựu mà đất nước Bungari đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là chính sách vĩ mô của chính phủ nhằm đưa đất nước Bungari phát triển phù hợp với tiềm năng của mình.

Tổng thống Bungari bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn quan hệ Việt Nam - Bungari sẽ có bước phát triển mới sau chuyến thăm Việt Nam sắp tới của ông. Về quan hệ giữa hai quân đội, Tổng thống Rosen Plevneliev bày tỏ sự ủng hộ và nhấn mạnh sẽ tạo điều kiện để hai quân đội hợp tác hiệu quả, gần gũi, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, vì đây chính là cầu nối lâu dài cho quan hệ hai nước.   

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cảm ơn Tổng thống Bungari đã dành thời gian tiếp Đoàn và chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến Tổng thống Rosen Plevneliev. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh chúc mừng Bungari đã thành công trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập có hiệu quả vào EU, đồng thời bày tỏ Bungari có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ toàn diện với Bungari là mong muốn của nhân dân Việt Nam. Hai nước có tiềm năng, vì vậy cần tích cực thúc đẩy quan hệ cho tương xứng với tiềm năng đó. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đề nghị Tổng thống chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bungari tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hoà nhập cuộc sống để góp phần phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.   

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Bungari, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước ta đã đến thăm Bộ Kinh tế và Năng lượng Bungari Viện Hàn lâm Khoa học Bungari và trường Đại học quân sự quốc gia Bungari, nơi Bộ trưởng đã nói chuyện và căn dặn các lưu học sinh quân sự Việt Nam đang theo học tại trường. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Đoàn cũng đã thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.