Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Bungari

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Xôphia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Bungari từ ngày 26 đến ngày 28/9.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Xôphia, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Cộng hòa Bungari từ ngày 26 đến ngày 28/9.


Chiều 27/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã gặp gỡ và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Bungari, ông Anastas Anastasov. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Bungari dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trước đây và trong xây dựng đất nước thời gian qua; nhấn mạnh mục đích chuyến thăm là nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn nêu rõ quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục có nhiều bước phát triển mới. Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Sơn cho rằng quan hệ kinh tế - thương mại chưa tương xứng với tiềm năng cũng như mong muốn của hai nước; khẳng định Quốc hội Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ những chủ trương, chính sách mới phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, du lịch và đào tạo cán bộ. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Bungari đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm ăn tại Bungari và đề nghị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam trở thành cầu nối cho quan hệ hai nước.


Về phần mình, ông Anastasov đánh giá cao những thành tựu công cuộc Đổi mới của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ giữa quốc hội hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ông cam kết sẽ thúc đẩy để thực hiện hiệu quả Biên bản ghi nhớ giữa hai quốc hội được ký kết tháng 4/2012; nhất trí rằng hai nước còn nhiều lĩnh vực có thể mở rộng hợp tác như nông nghiệp, dược phẩm,…; ủng hộ việc áp dụng quy chế miễn thị thực đối với công dân hai nước trong thời hạn 15 ngày; đề nghị tăng cường quan hệ giữa các ủy ban của quốc hội. Ông Anastasov mong muốn Việt Nam đưa ra những đề xuất cụ thể về lĩnh vực và hình thức hợp tác để có những giải pháp phù hợp; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng giải pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.


Cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội nước ta đã chào xã giao Phó Tổng thống Bungari, bà Margarita Popova; làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng; thăm Học viện quân sự G.S Rakovski. Đoàn cũng đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Bungari, bà Tsetsca Tsacheva. Trước đó, đoàn đã tới thăm cán bộ và nhân viên Đại sứ quán nước ta tại Bungari.


Cường Dũng

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.