Thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam hợp tác phát triển toàn diện

Ngày 4/5, tại thành phố Phủ Lý, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong thời gian qua, định hướng những năm tiếp theo.
Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 

Những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh - xã hội. Việc hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được hai tỉnh, thành phố triển khai tốt; qua đó đã tham mưu giúp cấp ủy hai tỉnh, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, hai địa phương đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau tham gia diễn đàn, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, chương trình thường niên về xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội kết nối đầu tư giữa các địa phương.

Từ năm 2015 đến nay, thành phố Hà Nội đã giới thiệu 87 doanh nghiệp về đầu tư tại Hà Nam, với tổng vốn đăng ký 10.900 tỷ đồng. Ngành Công Thương hai địa phương đã tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nguyên liệu đầu vào giữa Hà Nội với các tỉnh phía Bắc nhằm mở rộng nguồn cung gia công bán thành phẩm, tận dụng và phát huy lợi thế sẵn có về nguyên liệu, mặt bằng, nhân công.

Ngành Nông nghiệp hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, cùng hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ về công nghệ…; tổ chức được 15 đợt hội chợ/phiên chợ giới thiệu sản phẩm, 5 lượt đoàn tham quan, xúc tiến thương mại nhằm cung ứng sản phẩm vào thị trường Hà Nội.

Hệ thống giao thông vận tải giữa hai tỉnh, thành phố được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu về vận tải hàng hóa, hành khách từ Hà Nội đi các tỉnh và ngược lại. Hai địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông có tính chất kết nối giữa Hà Nội - Hà Nam và các địa phương khác như: Tuyến đường vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội; tuyến đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Trong giai đoạn 2015-2018, hợp tác giữa các tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy có chuyển biến và đã triển khai các dự án, công trình hạ tầng, mô hình quản lý, bảo vệ môi trường trong lưu vực như: Dự án trồng rừng đầu nguồn sông Nhuệ - Đáy tại tỉnh Hòa Bình, mô hình xử lý môi trường làng nghề...

Tuy nhiên, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về khoảng cách địa lý và thế mạnh từng địa phương. Việc hợp tác giữa hai địa phương trong một số lĩnh vực còn hạn chế; quy mô, mức độ hợp tác còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của hai bên.

Nhằm đẩy mạnh hợp tác giai đoạn 2019-2020 và những năm tới theo hướng toàn diện, hiệu quả, phát huy lợi thế, tiềm năng, cùng nhau phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thống nhất tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung hợp tác trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, hai địa phương tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư, công thương, nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, môi trường và đảm bảo an ninh trật tự, an sinh - xã hội. Đặc biệt là tăng cường thông tin, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi địa phương để bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Dịp này, thành phố Hà Nội đã tặng tỉnh Hà Nam 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh - xã  hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.