Thành phố Đồng Nai sẽ gắn 'sao' chính quyền thân thiện

Đơn vị được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” sẽ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận và được gắn biển hiệu “Chính quyền thân thiện” tại trung tâm phục vụ hành chính công. Các đơn vị được công nhận đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” ở mức từ 1 đến 3 sao tiếp tục đăng ký để được công nhận ở mức cao hơn.
Chú thích ảnh
Người dân làm hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai. Ảnh: K gửiH/TTXVN

Đây là một trong những nội dung thuộc kế hoạch số 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, ban hành ngày 4/6 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã, phường đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện” giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ của chính quyền cơ sở, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động. Cùng đó, kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhận thức của cán bộ, công chức cấp xã, nhất là nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tạo được sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố, góp phần đổi mới lề lối làm việc của chính quyền từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”, xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

“Việc xây dựng chính quyền thân thiện, nhằm tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, phối hợp tốt hơn trong giải quyết công việc giữa người dân với cán bộ, công chức, tạo nên sự khác biệt so với trước đây. Người dân có điều kiện thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương”, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai khẳng định.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, việc thực hiện đánh giá và công nhận “Chính quyền thân thiện” được thực hiện hằng năm bảo đảm khách quan, tiết kiệm và hiệu quả.

Các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức triển khai và hướng dẫn cán bộ, công chức ký cam kết thực hiện và làm theo khẩu hiệu “4 xin”, “4 luôn”, “5 không”. Cụ thể: "4 xin" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép); "4 luôn" (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ); "5 không" (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ). Những khẩu hiệu này được đặt tại cổng, trong khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Việc đánh giá và công nhận “chính quyền thân thiện” được thành phố dựa trên các tiêu chí về minh bạch; môi trường công sở văn minh, thân thiện; cán bộ thân thiện, vì nhân dân phục vụ, thực hiện tốt “nụ cười công sở”, tiếp đón niềm nở, hướng dẫn tận tình...

Người đứng đầu chính quyền phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các quy chế, quy định về thực hiện đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên thuộc chính quyền quản lý.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch; hằng năm ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký, tự đánh giá, lập hồ sơ, khảo sát, thẩm định và công nhận xã, phường đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”; tổng hợp kết quả, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu theo quy định.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, hằng năm các xã, phường đăng ký đánh giá đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện”. Thời gian đăng ký hoàn thành trước ngày 15/2 hằng năm. Riêng năm 2026, hoàn thành trước ngày 10/6/2026.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), thành phố Đồng Nai hiện có 95 phường, xã. Ngày 30/4/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Hiện thành phố đang ra sức xây dựng và vận hành chính quyền đô thị, tập trung vào việc tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.