Thanh niên vùng Bắc Trung bộ hăng hái lên đường nhập ngũ

Trong hai ngày 5 và 6/3, 87 huyện, thành, thị của các tỉnh thuộc Quân khu IV là Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế tổ chức đưa thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Thanh niên vùng Bắc Trung bộ hăng hái lên đường nhập ngũ ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế Lê Trường Lưu chúc mừng các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Quân khu IV, tuổi đời của thanh niên lên đường nhập ngũ trung bình từ 18 - 24 tuổi. Với phương châm "tuyển người nào, chắc người đó", nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ, Bộ Tư lệnh Quân khu IV chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương và Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương tham mưu tốt trong việc khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt việc tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tại các địa phương, các thanh niên đều tích cực tham gia các bước tuyển chọn. Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với các năm trước. Tỷ lệ thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đạt cao hơn, nhiều thanh niên lên đường nhập ngũ là đảng viên. Đặc biệt, nhiều thanh niên đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để được tham gia bảo vệ Tổ quốc. Theo Bộ Tư lệnh Quân khu IV, năm 2018 các địa phương, các cấp, ngành đã phát huy kinh nghiệm trong những năm trước, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nội dung, các bước trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng tiến độ.
Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.