Thanh long, bưởi tại Bà Rịa - Vũng Tàu rớt giá mạnh

Giá thanh long, bưởi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang bị rớt giá mạnh, giảm từ 15 - 20 nghìn đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Chú thích ảnh
Thu hoạch bưởi da xanh tại xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo các hộ dân trồng thanh long trên địa bàn huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc - hai địa phương có vùng trồng thanh long lớn của tỉnh cho biết, ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, giá bán thanh long ruột đỏ ở mức 15 nghìn đồng/kg, giảm 20 nghìn đồng so với vụ hàng chong đèn cùng kỳ, tuy giá không cao nhưng với giá bán này nông dân vẫn có lãi.

Gia đình ông Vũ Đình Độ, thôn Xuân Trường, xã Sơn Bình có 1,3 ha thanh long ruột đỏ đang vào kỳ thu hoạch. Vụ thanh long chong đèn cho năng suất gần 3 tấn/sào, sau Tết Nguyên đán giá bán thanh long đang bị rớt giá mạnh, giảm hơn một nửa so với thời điểm Tết. Dù vậy, sau khi trừ các khoản chi phí tiền điện, phân bón, gia đình ông Độ vẫn có lãi khoảng 60% tổng doanh thu. Năm nay thời tiết thuận lợi, thanh long trái đẹp, trọng lượng đạt khoảng 3 trái/2kg”.

Tương tự, vườn thanh long ruột đỏ 1,5 ha của ông Trịnh Văn Tiến cũng cho thu hoạch hơn 15 tấn. Theo ông Tiến, sau Tết, giá thanh long có giảm nhưng vẫn còn ở mức chấp nhận được. Đây là vụ thanh long nghịch mùa, sản lượng ít nhưng sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn có lãi. Để giảm bớt chi phí tiền điện trong sản xuất, bà con trồng thanh long đã thay toàn bộ bóng đèn compact chữ U 18W sang bóng led 10W; đầu tư hệ thống tưới béc phun tự động, vừa tiết kiệm nước, vừa giảm công lao động.

Không chỉ thanh long sau Tết rớt giá, mà hiện bưởi da xanh cũng đang giảm giá mạnh. Theo anh Hồ Hoàng Kha, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số bưởi bị rớt giá hầu hết là số bưởi sản xuất vụ Tết nhưng bán không hết, các vườn còn tồn lại nên thương lái thu mua với giá rẻ, từ 5 - 7 nghìn đồng/kg.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vùng bưởi da xanh tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp cho thị trường hơn 1.500 tấn. Những vườn bưởi có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp dịp Tết vẫn được thương lái thu mua với giá cao, sức tiêu thụ rất tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều vườn vẫn chưa thể bán hết do chất lượng cũng như mẫu mã không đạt chuẩn nên thương lái thu mua không hết còn tồn ra sau Tết.

Chị Trần Ngọc Mai, thương lái thu mua bưởi ở tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, năm nay sức tiêu thụ giảm mạnh so với mọi năm. Người dân đẩy mạnh sản xuất vào vụ Tết nhưng sức mua yếu nên hàng tồn nhiều, đẩy giá bưởi đầu năm đi xuống. Lý do nữa, theo chị Mai, xuất khẩu bưởi sang Trung Quốc đầu năm nay chững lại vì thị trường này giảm mua.

Hai năm trở lại đây, giá bưởi không ổn định, lên xuống thất thường theo nhu cầu "ăn hàng" của thị trường Trung Quốc. Hiện bưởi da xanh được xuất chính ngạch sang Mỹ nhưng sản lượng ít và phải cạnh tranh với hàng Thái Lan, Trung Quốc.

Trước hàng loạt trái cây giảm giá sau Tết Nguyên đán, ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khuyến cáo nông dân tính toán thực hiện sản xuất rải vụ theo nhu cầu thị trường, không nên sản xuất ồ ạt để rơi vào cảnh hàng nhiều rớt giá. Bên cạnh đó, bà con thực hiện canh tác theo hướng hữu cơ tuân thủ quy định của các thị trường xuất khẩu.

Bài, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.