Khánh Hoà: Khuyến cáo nông dân không nên chặt bỏ cây bưởi da xanh

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hoà phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Khánh Sơn và UBND xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn vừa tiến hành khảo sát thực địa về tình trạng một số hộ dân chặt bỏ cây bưởi da xanh; đồng thời, khuyến cáo nông dân không nên chặt bỏ loại cây này.
Chú thích ảnh
Người dân xã Sơn Hiệp chặt bỏ cây bưởi. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Ông Trần Thiện Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Khánh Hoà khẳng định, sau khi tiến hành kiểm tra thực tế các vườn cây ăn quả tại huyện Khánh Sơn, xác nhận có tình trạng chặt cây bưởi với diện tích nhỏ ở một số vườn cây ăn quả. 

"Trên thực tế, các nhà vườn trồng xen 3-4 loại cây ăn quả như: sầu riêng, bưởi da xanh, măng cụt, chôm chôm... Sau một thời gian các loại cây phát triển, tạo tán nên nông dân phải chặt bỏ cây bưởi da xanh kém hiệu quả để ưu tiên chăm sóc cây sầu riêng, măng cụt có giá trị kinh tế cao hơn. Thời gian gần đây, cây sầu riêng cho giá trị kinh tế cao, quả sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước, nên nông dân tập trung chăm sóc loại cây này. Trong khi đó cây bưởi có giá thấp, nông dân không thâm canh, chăm sóc theo đúng quy trình nên cây bưởi không đạt chất lượng, giá thấp", ông Trần Thiện Hùng chia sẻ thêm. 

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Khánh Sơn, hiện nay, diện tích bưởi da xanh của địa phương có khoảng 300 ha, sản lượng 600 tấn/năm. Năm nay do tình hình giá bưởi giảm nên một số bà còn ít quan tâm chăm sóc dẫn đến sản lượng giảm, giá bán dao động từ 10.000 - 20.000 đồng/kg tuỳ mẫu mã. Trong khi đó, cây bưởi da xanh được trồng tập trung chủ yếu tại vùng chuyên canh bưởi huyện Khánh Vĩnh với diện tích khoảng 700 ha. 

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa đã khuyến cáo người dân không nên chặt bỏ cây bưởi da xanh mà tiếp tục chăm sóc vườn ăn quả trồng xen bưởi nhằm “lấy ngắn nuôi dài”. Tránh tình trạng nông dân “chạy” theo cây trồng khác, gây thiệt hại về kinh tế. 

Ông Trần Tấn Chóng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn cũng xác nhận, sau khi nắm được thông tin trên, địa phương đã cử cán bộ đến các nhà vườn để vận động người dân, kịp thời đưa ra các khuyến cáo nói trên.

Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.