Thấp thỏm bưởi da xanh rớt giá

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng tại nhiều vườn trồng bưởi da xanh ở tỉnh Khánh Hòa không có cảnh tấp nập mua bán nhưng mọi năm, mặc dù giá bưởi da xanh đã giảm sâu chỉ còn từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Rất nhiều vườn bưởi với vài ha ở hai huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Sơn đã đến vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết nhưng giá giảm mạnh chỉ bằng nửa giá của năm trước, hiện giá bưởi da xanh loại 1 (loại đẹp) trung bình chỉ 28.000 đồng/kg; loại 2 và 3 giá chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg trở xuống. Với mức giá này, các nhà vườn cho biết chỉ hòa vốn chứ không có lãi. Dù giá giảm sâu, nhưng theo các hộ trồng bưởi, hiện vẫn chưa có thương lái đến vườn đặt mua bưởi bán vào dịp Tết. 

Huyện Khánh Vĩnh phát triển khoảng 600 ha bưởi da xanh, đến nay do bị rớt giá nên nhiều hộ dân rơi vào cảnh “đứng ngồi không yên”. Anh Lương Văn Sơn, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh cho biết, gia đình anh có 4 ha bưởi da xanh đợi bán dịp Tết, do giá bưởi giảm hơn so với mọi năm nên anh quyết định dùng tiền dự trữ của gia đình để chăm lo Tết, còn cây trái thì chờ qua dịp Tết Nguyên đán anh mới tính tiếp.

Anh Sơn cho rằng, thị trường bưởi da xanh Tết năm nay rớt giá, nguyên nhân sức mua yếu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19. Mặt khác sản phẩm bưởi da xanh có nhiều hơn so với lúc trước nên dễ bị thương lái ép giá.

Bà Võ Thị Minh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh cho biết, trên địa bàn xã có hơn 70 ha bưởi da xanh do người dân tham gia thực hiện dự án cây trồng chủ lực của địa phương và tự trồng, hiện nay đã  cho thu hoạch với năng suất khoảng 1,5 tấn/ha.

Tuy nhiên, do giá bưởi đang bị rớt giá cộng thêm không có thương lái thu mua nên người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra, khiến địa phương cũng lo lắng do nguồn thu nhập từ bưởi chính là nguồn thu để mua sắm tết cho bà con.

Còn tại huyện Khánh Sơn, theo thống kê, toàn huyện hiện đã phát triển được 343 ha bưởi da xanh; trong đó, 201 ha đã cho thu hoạch. Sản lượng bưởi da xanh của Khánh Sơn ngày càng tăng. Năm 2020, sản lượng bưởi toàn huyện đạt 347 tấn.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Sơn cho biết, giá bưởi da xanh tại địa phương đang ở ngưỡng từ 25.000 - 28.000 đồng/kg. So với thời điểm này của mọi năm thì giá có thấp hơn hẳn. Tuy nhiên, cây bưởi có thể lưu quả trên cây lâu khoảng 1 tháng nên phần lớn người dân vẫn đang chờ tăng giá và thương lái đến thu mua, chưa có hiện tượng bị úng hàng hay hư hại trái cây do bảo quản lâu.

Việc tiêu thụ vẫn phụ thuộc vào những thương lái thu mua nhỏ lẻ, do đó việc đến mùa mất giá cũng là câu chuyện “điệp khúc”. Không chỉ riêng bưởi da xanh mà rất nhiều loại cây đặc sản ở Khánh Hòa cũng rơi vào cảnh rớt giá trong dịp sát Tết Nguyên đán như xoài úc Cam Lâm, chuối Suối Cát, kiệu Cam Lâm, Cam Ranh, hoa cúc Ninh Giang… 

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.