Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung, đào tạo nguồn nhân lực cho quân đội

Ngày 20/3, tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung.
Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Ảnh: baochinhphu.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung là chủ trương có ý nghĩa quan trọng; góp phần bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho quân đội và đất nước. Đây là mô hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, phân công nhiệm vụ cụ thể, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bảo đảm khai giảng khóa đầu tiên đúng kế hoạch vào tháng 9/2026.

Trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức dạy học theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Nhà trường phải duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành điều lệnh, điều lệ, các chế độ quy định của quân đội; quan tâm rèn luyện thể chất, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và kỹ năng sống cho học viên. Mục tiêu đặt ra là xây dựng thế hệ học sinh phát triển toàn diện, có tri thức văn hóa, có ý chí phấn đấu, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trường Thiếu sinh quân miền Trung đặt tại Tổ 4, phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ gồm: 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học Ngoại ngữ, 3 phòng Tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên.
 
Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân. Đối tượng tuyển sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5. Theo kế hoạch, tháng 9/2026, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.