Thành lập liên minh phản đối chiến tranh tại Israel 

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, khoảng 500 phụ nữ đã thành lập liên minh mới mang tên “Những người mẹ trên tuyến đầu” nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc chiến ở Gaza cũng như yêu cầu trả tự do cho các con tin Israel đang bị giam giữ tại dải đất này.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống khu vực Al-Rimal, Dải Gaza ngày 8/8/2025. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Liên minh được truyền cảm hứng từ phong trào “Bốn người mẹ” ra đời năm 1997, từng vận động thành công Israel rút quân khỏi miền Nam Liban vào tháng 5/2000.

Liên minh mới được ra mắt ngày 10/8 với cuộc tuần hành đến địa điểm tưởng niệm các nữ binh sĩ thiệt mạng tại Kibbutz Nahal Oz ngày 7/10/2023 khi Hamas bất ngờ tấn công Israel. Ngoài ra, những người tham gia liên minh cũng dự kiến sẽ dựng trại biểu tình ở gần địa điểm trên trong ít nhất 5 ngày.

Các hoạt động trên diễn ra sau khi Nội các An ninh Israel hồi tuần trước vừa phê chuẩn đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chiếm đóng thành phố Gaza, bất chấp cảnh báo từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) về khả năng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của các con tin đang bị giam giữ, cũng như sẽ làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo tại Gaza.

Một số thành viên cốt cán trong liên minh “Những người mẹ trên tuyến đầu” kêu gọi Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir trình Thủ tướng Netanyahu các phương án xử lý khác, thay cho phương án chiếm đóng Gaza, đồng thời cần đạt được thỏa thuận đưa các con tin trở về và sớm kết thúc chiến tranh. 

Trước đó, trong cuộc họp báo tối 10/8 với truyền thông địa phương, Thủ tướng Netanyahu cam kết sẽ giải cứu 20 con tin. Đây là số con tin mà Tel Aviv cho rằng hiện vẫn còn sống trong tổng số 50 con tin đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, các hội đoàn ở Israel muốn chính phủ phải đưa toàn bộ 50 con tin về nước, bao gồm cả người sống và thi thể của những người được cho là đã chết.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir đã triệu tập cuộc họp của Bộ Tổng tham mưu trong ngày 11/8 để đánh giá về mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội. Đây là cuộc họp thứ hai kiểu này nhằm xây dựng kế  hoạch hoạt động cho quân đội Israel. Cuộc họp được tiến hành chỉ một ngày sau khi Israel vừa hoàn thành cuộc diễn tập quân sự mô phỏng việc đánh chặn một cuộc tấn công đa mặt trận vào Israel, tập trung chủ yếu vào chống xâm nhập trên bộ từ biên giới Jordan.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.