Thủ tướng Israel nói chiếm Gaza City là cách nhanh nhất để chấm dứt xung đột

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiếp tục bảo vệ kế hoạch kiểm soát Gaza City, bất chấp chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các đồng minh phương Tây.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trong cuộc họp báo với truyền thông nước ngoài ngày 10/8, Thủ tướng Israel nhấn mạnh: "Ngược lại với những luận điệu sai lệch, đây mới là giải pháp hiệu quả nhất để kết thúc xung đột, và kết thúc một cách nhanh chóng".

Bên cạnh đó, ông cho biết Israel kiểm soát quân sự khoảng 70-75% Gaza nhưng vẫn còn hai thành trì còn lại, nơi các thành viên Hamas dường như đang đóng quân là Gaza City và các lán trại trung tâm.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu nêu rõ rằng Israel không muốn chiếm đóng Gaza mặc dù mới thông qua kế hoạch quân sự để kiểm soát Gaza City. Theo ông, Israel chỉ muốn giải phóng Gaza khỏi Hamas, đồng thời vẫn duy trì "trách nhiệm an ninh tối cao".

Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Mục tiêu của chúng tôi không phải là chiếm đóng Gaza. Chúng tôi muốn giải phóng Gaza khỏi Hamas”.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống miền Bắc Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Mô tả tầm nhìn hậu chiến cho Dải Gaza, Thủ tướng Netanyahu nói: "Gaza sẽ được phi quân sự hóa. Israel chịu trách nhiệm an ninh tối cao. Một khu vực an ninh sẽ được thiết lập trên biên giới Gaza với Israel để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Thành lập chính quyền dân sự tại Gaza, với mục tiêu chung sống hòa bình với Israel. Đó là kế hoạch của chúng tôi cho ngày hậu Hamas".

Tờ The Times of Israel cho biết ông Netanyah đã tóm tắt 5 nguyên tắc để chấm dứt xung đột ở Gaza: "Đầu tiên, Hamas phải giải giáp. Thứ hai, tất cả các con tin được trả tự do. Thứ ba, Gaza phi quân sự hóa. Thứ tư, Israel có quyền kiểm soát an ninh tối cao. Và thứ năm, một chính quyền dân sự ôn hòa không thuộc Israel".

Ông nhấn mạnh rằng Chính quyền Palestine (PA) không phải là lựa chọn chấp nhận được. Nhà lãnh đạo Israel vạch rõ: "Đó là kế hoạch của chúng tôi. Khi Hamas từ chối hạ vũ khí, Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ và đánh bại Hamas".

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 10/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức phiên họp khẩn cấp về kế hoạch chiếm đóng Gaza City của Israel. Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca chỉ ra rằng các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng chính phủ Israel dự kiến toàn bộ dân thường sẽ phải di dời khỏi Gaza City vào ngày 7/10/2025, ảnh hưởng đến khoảng 800.000 người. Quân đội Israel sau đó sẽ bao vây thành phố trong ba tháng, tiếp theo là hai tháng nữa để giành quyền kiểm soát các trại tị nạn ở trung tâm Gaza.

Ông Miroslav Jenca đánh giá: "Chúng ta đang chứng kiến một thảm họa nhân đạo với quy mô không thể tưởng tượng nổi ở Gaza. Nếu những kế hoạch này được thực hiện, chúng có thể sẽ gây ra một thảm họa khác ở Gaza, lan rộng khắp khu vực và kéo theo thêm nhiều cuộc di dời cưỡng ép, giết chóc và tàn phá, chồng chất thêm nỗi thống khổ tột cùng của người dân".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.