Quân đội Israel phá kế hoạch tuồn lậu vũ khí qua biên giới bằng UAV

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/8 xác nhận họ đã ngăn chặn vụ buôn lậu vũ khí vào Israel từ Ai Cập bằng thiết bị bay không người lái (UAV).
Chú thích ảnh
Vũ khí và thiết bị bay không người lái là tang vật trong vụ việc. Ảnh: IDF

Tờ The Times of Israel đưa tin, thiết bị bay không người lái này đã vượt biên từ Ai Cập vào Israel sau đó bị bắn hạ.

Theo IDF, binh sĩ Israel đã phát hiện thiết bị bay không người lái trên vận chuyển 10 khẩu súng trường. Số hàng lậu cùng thiết bị bay không người lái là tang vật đã được bàn giao cho cảnh sát.

Trong năm qua, đã có nhiều nỗ lực vận chuyển vũ khí và ma túy qua biên giới Ai Cập bằng thiết bị bay không người lái.

Ngoài ra, cũng có âm mưu buôn lậu vũ khí tương tự từ Israel vào Gaza bằng thiết bị bay không người lái.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 10/8, IDF cho biết hai quả rocket phóng từ Dải Gaza về phía Nam Israel đã rơi xuống khu vực trống. Phòng không Israel đã không ngăn chặn được những rocket này. Vụ tấn công không gây thương vong.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.