Thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4

Lễ công bố quyết định thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 theo quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau).
Ngày 18/3, Lễ công bố quyết định thành lập Hải đội 402 thuộc Vùng Cảnh sát biển 4 theo quyết định của Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã diễn ra tại huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau).

Theo đó, Hải đội 402 đóng quân tại ấp Hàng Vịnh, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau), với vị trí chức năng chính là tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy vùng Cảnh sát biển 4, Phòng Tham mưu vùng Cảnh sát biển 4 về việc sử dụng tàu, thuyền và thực thi pháp luật trên vùng biển được phân công.

Việc thành lập Hải đội 402 nhằm cụ thể hóa biểu biên chế theo lộ trình xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát biển theo hướng tinh, gọn, mạnh, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp quản lý, duy trì thực thi pháp luật, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát biển (tiền thân của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển ngày nay) luôn phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống của Quân đội, nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiều biện pháp trên biển, bảo vệ môi trường biển.

Đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cứu hộ, cứu nạn và quan hệ hợp tác quốc tế; qua đó khẳng định được vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách của Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền, quản lý an ninh trật tự, an toàn và bảo đảm thực thi pháp luật trên các vùng biển, thềm lục địa của Tổ quốc.


Huỳnh Thế Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.