Thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Trà My

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng, ngày 27/10, Quân khu 5 đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Trà My (xã Trà My).
Chú thích ảnh
Hàng chục bộ đội, dân quân, công an, đoàn thanh niên xã cùng người dân tham gia khắc phục bùn đất tại Trà Tân, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN phát

Ban Chỉ huy gồm 29 thành viên, do Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng ban, có nhiệm vụ chỉ huy, điều hành các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với lực lượng Bộ, cấp ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ ứng phó mưa lũ, sạt lở đất. Đơn vị huy động 19 phương tiện, gồm 9 ô tô chỉ huy, 3 xe Kamaz, 1 xe thông tin VCD-2, 2 xe đầu kéo, 1 máy múc, 1 máy ủi, 1 xe ca và 1 xe bếp. Tổng lực lượng tham gia hỗ trợ lên tới 2.453 lượt người, trong đó có 142 bộ đội, 742 dân quân, 315 công an xã và 1.254 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

Từ đêm 25 đến ngày 27/10, các xã miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa trung bình 300mm, cục bộ 500mm, gây sạt lở tại 30 điểm, ngập lụt 13 khu vực, cô lập 665 hộ với 2.727 nhân khẩu tại thôn 3, 4, 5 xã Trà Leng. Địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời 377 hộ (1.559 nhân khẩu) đến nơi an toàn.

Đến 11 giờ ngày 27/10,  có 12 khu vực ngập lụt nước đã rút, chỉ còn tuyến đường ĐH-4 (xã Hiệp Đức) còn ngập; 13 điểm sạt lở đã được khắc phục, còn 17 điểm chưa thông tuyến. Trong ngày, Ban Chỉ huy đã họp, nghe báo cáo tình hình, khảo sát các khu vực xung yếu, triển khai mở đường vào khu dân cư bị cô lập và chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm thông suốt trong chỉ huy, điều hành.

Việc thiết lập Ban Chỉ huy tiền phương tại Trà My thể hiện tinh thần chủ động, kịp thời của lực lượng vũ trang Quân khu 5 trong ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Khoa Chương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.