Thanh khoản thị trường sát mốc tỷ USD, cổ phiếu lớn 'kéo' thị trường

Thị trường chứng khoán ngày càng trở nên sôi động, thanh khoản thị trường tiến sát mốc tỷ USD, tạo động lực lớn cho chỉ số đi lên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 4/3, VN-Index tăng 2,54 điểm lên 1.311,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,05 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 23.192,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 211 mã tăng giá, 260 mã giảm giá và 65 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,99 điểm xuống 237,35 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 70,2 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.296 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 112 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,36 điểm xuống 99,1 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 57,4 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 690 tỷ đồng. Toàn sàn có 138 mã tăng giá, 155 mã giảm giá và 95 mã đứng giá.

Rổ cổ phiếu VN30 có 15 mã tăng giá, 12 mã giảm giá và 3 mã đứng giá; trong đó, các cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh nhất như TCB tăng 5,36%, MBB tăng 1,3%. Cùng đó, các cổ phiếu đầu ngành như MSN tăng 1,62%, GVR tăng 1,21%, MWG tăng 1,18%. Đây là động lực lớn nhất giúp VN-Index tăng điểm trong phiên hôm nay.

Dòng tiền chảy mạnh vào thị trường, giao dịch tăng cao nhưng nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán lại đua nhau giảm giá. Nhóm cổ phiếu viễn thông chìm trong sắc đỏ, thậm chí nhóm cổ phiếu này không còn xuất hiện sắc xanh. Các nhóm bất động sản, bảo hiểm cũng ở chiều giảm giá. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 337 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể, trên HOSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 324 tỷ đồng. TPB bị khối ngoại bán  ròng mạnh nhất, với 150 tỷ đồng. Tiếp đến, SSI cũng bị bán ròng mạnh 61 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng khoảng 4 tỷ đồng trên HNX và 10 tỷ đồng trên thị trường UPCOM.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.