Cổ phiếu dầu khí 'nổi sóng', khối ngoại trở lại mua ròng

Trong bối cảnh thị trường diễn biến “lình xình”, nhiều nhóm cổ phiếu có biên độ dao động giá nhỏ, hầu hết dưới 1% thì cổ phiếu dầu khí trở nên nổi bật trong phiên giao dịch hôm nay 18/12.
Chú thích ảnh
Khách hàng giao dịch tại Chứng khoán Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội. Ảnh tư liệu: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, đà tăng mạnh nhất thuộc về nhóm cổ phiếu dầu khí. Cụ thể, PVB tăng kịch trần, PVC tăng 6,8%, POS tăng 4,57%, TOS tăng 4,22%, PVS tăng 3,02%, OIL tăng 2,56%, BSR tăng 2,29%, PLX tăng 1,03%.

Đáng chú ý, sắc đỏ không còn xuất hiện tại nhóm dầu khí. Duy nhất chỉ còn PTV không có biến động giá.

Điểm nổi bật nữa là khối ngoại trở lại mua ròng sau nhiều phiên bán ròng mạnh. Mặc dù mức mua ròng không lớn, chỉ là 29 tỷ đồng trên toàn thị trường, nhưng đây cũng là điểm tích cực cho thấy giao dịch của khối ngoại đã cân bằng trở lại.

Cụ thể, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng trên HOSE. FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 96 tỷ đồng. Tiếp đến, HDB và HPG được mua ròng lần lượt là 66 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Các mã DBC và DHC cũng được mua ròng 58 và 31 tỷ đồng.

Khối ngoại cũng mua ròng 68 tỷ đồng trên thị trường UPCOM, nhưng bán ròng 44 tỷ đồng trên HNX.

Sắc xanh chiếm ưu thế tại rổ cổ phiếu VN30 khi có tới 18 mã tăng giá và chỉ có 7 mã giảm giá, 6 mã đứng giá. Các mã tăng mạnh như POW tăng 2,02%, HPG tăng 1,03%; 16 mã ở chiều tăng giá còn lại có mức rất nhỏ, đều dưới 1%. Tất cả các mã ở chiều giảm giá trong rổ VN30 đều có mức dưới 1%.

Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Đáng chú ý, mức tăng và giảm của các cổ phiếu cũng rất nhỏ, phần lớn là dưới 1%.

Chốt phiên giao dịch ngày 18/12, VN-Index tăng 4,28 điểm lên 1.266 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 531,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 12.751,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 245 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 84 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,54 điểm lên 227,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 46,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 936 tỷ đồng. Toàn sàn có 81 mã tăng giá, 67 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,3 điểm lên 93,07 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 60,8 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 1.026 tỷ đồng. Toàn sàn có 170 mã tăng giá, 106 mã giảm giá và 99 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.