Nhóm cổ phiếu tài chính ngập sắc xanh, dầu khí 'đỏ lửa’

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay khá tích cực, chỉ số bật tăng ngay khi mở cửa phiên và duy trì sắc xanh suốt phiên giao dịch.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh minh họa: TTXVN

Nhóm cổ phiếu tài chính hôm nay diễn biến tích cực (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm). Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn VCB giảm nhẹ 0,11% và BVB giảm 0,88%. Các mã tăng khá như STB tăng 1,92%, NAB tăng 1,61%, SSB tăng 1,5%, OCB tăng 1,4%, NVB tăng 1,16%...

Nhiều cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh, thậm chí AAS, EVS, HBS tăng kịch trần. Các mã như SBS tăng 11,36%, BMS tăng 6,73%, VIG tăng 5,26%, OGC tăng 4,65%, IVS tăng 4,4%, PSI tăng 2,9%...

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm chỉ còn duy nhất BIC giảm giá. Các mã ABI, BMI, BVH, MIG, PRE, PTI, PVI đều ở chiều tăng giá. Nhóm cổ phiếu hàng không cũng tăng khá mạnh nhờ HVN tăng 3,92% và ACV tăng 3,79%.

Thị trường còn được nâng đỡ bởi các mã cổ phiếu trụ cột như HPG, MWG, SAB, VJC, VIC, VHM...

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí chỉ còn duy nhất PVB tăng giá. Các mã OIL, PLX, PTV, PVC, PVD, PVS, TOS ở chiều giảm giá. Nhóm cổ phiếu cũng giảm mạnh do VGI giảm 0,52%, VNZ giảm 2%, ICT giảm 2,48%, SBD giảm 3,37%.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 329 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VCB (98,67 tỷ đồng), FPT (73,05 tỷ đồng), VTP (47,72 tỷ đồng) và VNM (36,47 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 15 tỷ đồng, tập trung vào mã PVS (18,85 tỷ đồng), IDC (9,04 tỷ đồng), SHS (5,94 tỷ đồng) và BVS (2,02 tỷ đồng)

Chốt phiên giao dịch 23/12, VN-Index tăng 5,26 điểm lên mức 1,262.76 điểm; HNX-Index tăng 1,44 điểm lên 228,51 điểm; UPCOM-Index tăng 0,33 điểm lên 93,72 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 14.000 tỷ đồng.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.