Thanh khoản đạt gần 41.000 tỷ đồng, VN-Index lên đỉnh mới năm 2025

Dòng tiền vào thị trường ngày càng tăng cao, những ngày giao dịch sôi động của thị trường chứng khoán đã tới, cùng với điểm số liên tục đi lên càng khiến nhà đầu tư hưng phấn hơn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Thanh khoản toàn thị trường hôm nay đạt tới hơn 40.984,3 tỷ đồng (xấp xỉ phiên 24/5/2024). Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào thị trường giúp chỉ số lên mốc cao mới một cách dứt khoát.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, VN-Index tăng 15,86 điểm lên 1.431,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,49 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 35.431,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 192 mã tăng giá, 127 mã giảm giá và 53 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,95 điểm lên 238,63 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 166 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 2.765 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 60 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,54 điểm lên 102,5 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 123,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 3.403,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 167 mã tăng giá, 92 mã giảm giá và 100 mã đi ngang.

Cổ phiếu vốn hóa lớn “hút” dòng tiền và tăng mạnh. Rổ cổ phiếu VN30 có 23 mã tăng giá, 6 mã giảm giá và 1 mã đứng giá. Đáng chú ý, trong rổ này SSI tăng tới 5,55%, tiếp đến TPB tăng 6,43%, VCB tăng 4,24%, VRE tăng 3,88%, VHM tăng 3,28%, VPB tăng 2,3%... Qua đó có thể thấy, cổ phiếu ngân hàng và bất động sản là những mã có mức tăng mạnh nhất, góp công lớn cho đà tăng của thị trường chung. Tại nhóm cổ phiếu bất động sản, nhiều mã thậm chí còn tăng trần như LDG, DRH, HAR.

Thị trường chứng khoán đi lên trên nền thanh khoản cao và nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng góp mặt trong “bữa tiệc” này. Theo đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng mạnh, thậm chí có mã còn tăng kịch trần như VUA, ORS, PHS. Nhóm cổ phiếu tài nguyên cơ bản cũng tăng mạnh, một số mã tăng kịch trần như BMJ, MIC. Có thể nhận thấy rằng sự tích cực đang chiếm ưu thế và không có nhóm cổ phiếu nào diễn biến quá tiêu cực.
 
Thị trường tăng mạnh một phần cũng nhờ đà mua ròng của khối ngoại. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tới hơn 1.947 tỷ đồng trên HOSE; trong đó, họ tập trung mua các mã như SSI, VCB, SHB, TPB, VPB, HDB. Khối ngoại cũng mua ròng 27,5 tỷ đồng trên HNX, trong khi bán ròng hơn 33 tỷ đồng trên UPCOM.

Phiên giao dịch ngày 9/7 không chỉ ghi dấu ấn bằng thanh khoản cao nhất kể từ đầu năm 2025 mà còn cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ của dòng tiền trên toàn thị trường. Sự bứt phá của chỉ số, sự lan tỏa tích cực ở hầu hết các nhóm ngành, cùng với lực đỡ từ khối ngoại cho thấy niềm tin nhà đầu tư đang được củng cố rõ rệt. Trong bối cảnh thanh khoản duy trì ở mức cao và xu hướng tăng điểm được xác lập, thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội thiết lập mặt bằng giá mới trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.