Chờ thêm thông tin thuế quan, chứng khoán châu Á phân hóa

Trong phiên giao dịch chiều 9/7, chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều, khi các nhà đầu tư đánh giá những đe dọa thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump, đồng thời theo dõi sát các cuộc đàm phán thương mại sau khi ông cảnh báo sẽ không gia hạn thêm thời gian để đạt được thỏa thuận.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại Tokyo (Nhật Bản). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% lên 39.821,28 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.493,05 điểm và chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 1,2% xuống 23.870,40 điểm.

Các nhà đầu tư tỏ ra khá bình tĩnh trước thông tin ông Trump đã gửi thư cho 14 nước thông báo về các mức thuế mới, với kỳ vọng rằng hầu hết các nước sẽ kịp đạt được thỏa thuận trước hạn chót mới là ngày 1/8.

Tuy nhiên, ông lại một lần nữa gây xôn xao các sàn giao dịch khi tuyên bố áp mức thuế 50% đối với đồng nhập khẩu và cho biết đang xem xét mức thuế có thể lên tới 200% đối với dược phẩm.

Thông tin này đã đẩy giá đồng, một kim loại được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành từ ô tô, xây dựng đến viễn thông, lên mức cao kỷ lục trong phiên 8/7.

Các biện pháp trên sẽ mở rộng một loạt hành động nhắm vào các ngành cụ thể mà ông Trump đã áp đặt kể từ khi trở lại Nhà Trắng, sau khi các ngành ô tô và thép bị đánh thuế.

Ông Trump đã lùi thời hạn áp thuế từ ngày 9/7 sang ngày 1/8 và khẳng định đây là thời hạn cuối cùng, đồng thời tuyên bố sẽ không có bất kỳ sự gia hạn nào.

Bất chấp viễn cảnh bị áp thêm thuế, các nhà giao dịch cổ phiếu phần lớn vẫn đón nhận thông báo mới nhất một cách bình tĩnh, với việc phố Wall kết thúc phiên với kết quả trái chiều. Thị trường châu Á cũng chứng kiến những diễn biến tương tự.

Ông Stephen Innes tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management nhận định rủi ro từ các tin tức tiêu cực có thể tác động đến tâm lý trong phút chốc, nhưng hy vọng về các đột phá đàm phán lại giúp xoa dịu tâm lý lo ngại ngay sau đó.

Tuy nhiên, ông Fabien Yip, một nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới IG, cho rằng khi kết hợp với các mức thuế theo từng quốc gia cụ thể, tác động lên giá cả hàng hóa và dịch vụ có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều so với các mức độ hiện tại.

Trong khi đó, thị trường không có nhiều phản ứng trước dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng Sáu đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng Một, mang lại một điểm sáng rất cần thiết cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Dù vậy, điểm sáng này đã bị lu mờ bởi sự sụt giảm mạnh hơn dự kiến của giá xuất xưởng, một dấu hiệu cho thấy vẫn còn sức ép giảm phát.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, kết thúc phiên 9/7, chỉ số VN-Index tăng 15,86 điểm (1,12%) lên 1.431,32 điểm, HNX-Index tăng 0,95 điểm (0,4%) lên 238,63 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.