Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt đà tăng, VN-Index tiếp tục bứt phá

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt khởi sắc trong phiên sáng 9/7, đặc biệt là "anh cả" VCB tăng mạnh, góp phần giúp thị trường duy trì đà tăng ấn tượng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Dòng tiền nội tiếp tục sôi động với các phiên khớp lệnh vượt 25.000 tỷ đồng, có lúc vượt 33.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng trở lại mua ròng hàng nghìn tỷ đồng mỗi phiên, hỗ trợ tích cực cho VN-Index liên tiếp thiết lập đỉnh mới trong năm 2025 và cao nhất ba năm qua.

Trong phiên 8/7, hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) xuất hiện rõ rệt vào cuối phiên, khi lực cầu chủ động lan tỏa từ nhóm ngân hàng, chứng khoán sang nhiều nhóm ngành khác, đưa VN-Index vượt mốc 1.415 điểm. Về kỹ thuật, các chỉ báo cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn duy trì tích cực, củng cố xu hướng đi lên của chỉ số.

Sang phiên sáng 9/7, lực cầu vẫn duy trì mạnh ngay từ đầu phiên, giúp VN-Index tiếp tục bứt phá. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, với tâm điểm là VCB – mã tăng mạnh nhờ lực mua từ cả nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại, đưa chỉ số thử thách vùng 1.430 điểm.

Tuy nhiên, khi tiếp cận vùng giá cao mới, thị trường gặp áp lực chốt lời khiến đà tăng hạ nhiệt. Sau hơn 90 phút giao dịch, VN-Index tăng hơn 9 điểm, lên 1.425 điểm, thanh khoản sôi động và nhóm ngân hàng vẫn là trụ đỡ chính.

TPB sau phiên điều chỉnh nhẹ 1% hôm qua, sáng nay bật tăng mạnh, có lúc chạm giá trần và hiện đang tăng hơn 6%, với hơn 38 triệu cổ phiếu khớp lệnh – dẫn đầu thanh khoản thị trường. Thị trường duy trì đà tăng mạnh về cả điểm số lẫn thanh khoản trong suốt phiên sáng.

Kết phiên, sàn HOSE ghi nhận 197 mã tăng, 114 mã giảm. VN-Index tăng 12,62 điểm lên 1.428,08 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 763,3 triệu đơn vị, giá trị 17.659 tỷ đồng, tăng 9,14% về khối lượng và 14,9% về giá trị so với phiên sáng liền trước.

Rổ VN30 tăng gần 8 điểm với 23 mã tăng, 6 mã giảm. FPT giảm mạnh nhất 1,4%; các mã MWG, GVR, BCM, LPB, VJC giảm nhẹ dưới 0,5%.

Ở chiều ngược lại, TPB tăng 6,4% lên 14.900 đồng/cổ phiếu, sát giá trần, với thanh khoản đạt 44,55 triệu đơn vị. SSI tăng 5,5% lên 28.550 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 45 triệu đơn vị – cao nhất toàn thị trường. Nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như DTL, TCD, HAR, LDG, PLP, DRH cuối phiên sáng tăng trần.

Về nhóm ngành, dòng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là trụ cột chính, nổi bật là VCB tăng 4,2% lên 61.500 đồng/cổ phiếu – cao nhất trong ba tháng, vốn hóa đạt 513.874 tỷ đồng, bỏ xa mã đứng thứ hai là VIC với 362.260 tỷ đồng.

Khối lượng giao dịch của VCB đạt hơn 11,2 triệu đơn vị – gấp đôi mức trung bình 10 phiên gần nhất và được khối ngoại mua ròng gần 3,2 triệu đơn vị.

Các mã ngân hàng khác cũng thu hút dòng tiền mạnh: VPB tăng 1,8%, khớp 38,2 triệu đơn vị; SHB tăng 0,7%, khớp 36,3 triệu đơn vị; HDB, MBB, MSB, TCB đều tăng với thanh khoản trên 10 triệu đơn vị mỗi mã.

Cổ phiếu chứng khoán giữ vững đà tăng, đặc biệt là SSI có lúc áp sát giá trần nhờ lực cầu mạnh từ nhà đầu tư nội và ngoại. VIX tăng 3,3%, khớp 45,5 triệu đơn vị; ORS tăng trần, khớp hơn 22 triệu đơn vị; VND tăng 2%, HCM tăng 3,1%; các mã khác như TCI, CTS, DSC, VDS tăng từ 4,7–5,7%.

Với lực cầu mạnh mẽ, sự dẫn dắt rõ nét của nhóm ngân hàng và sự trở lại sôi động của khối ngoại, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì quán tính tăng mạnh.

VN-Index không chỉ áp sát mốc 1.430 điểm mà còn cho thấy động lực bền bỉ từ dòng tiền chủ động, mở ra kỳ vọng chinh phục những cột mốc cao hơn trong thời gian tới.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.