Thanh Hóa trao đổi kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 với tỉnh Hủa Phăn, Lào

Ngày 13/4, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với sự tham dự của lãnh đạo hai tỉnh.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao các trang thiết bị trong phòng, phống dịch COVID-19 cho tỉnh Hủa Phăn. 

Nhân dịp này, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn các trang thiết bị trong phòng, phống dịch COVID-19 gồm máy thở, khẩu trang, gel rửa tay, nước sát khuẩn... với tổng giá trị 1 tỷ đồng.

Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ với Đoàn công tác tỉnh Hủa Phăn về công tác phòng, chống dịch COVID -19 của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh như tổ chức giám sát cách ly y tế, khoanh vùng xử lý dịch từ khi còn ở diện hẹp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng như đeo khẩu trang, rửa tay, hạn chế tiếp xúc gần, tránh tập trung đông người; thành lập các tổ giám sát từ tỉnh tới thôn, bản, khu phố nhằm phát hiện những người từ vùng dịch trở về, người tiếp xúc gần; phân luồng khám chữa bệnh, kiểm soát lây nhiễm trong các cơ sở y tế, tập huấn về phòng chống dịch cho cán bộ, nhân viên y tế...

Trong quá trình phòng, chống dịch COVID -19, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai công tác phòng, chống dịch đồng bộ và quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và được nhân dân ủng hộ. Sau gần 3 tháng thực hiện, tình hình dịch COVID -19 trên địa bàn Thanh Hóa đang trong tầm kiểm soát. Tỉnh Thanh Hóa đã cách ly 10.146 người, tổ chức xét nghiệm 2.094 người, đã có 1.187 người âm tính với virus SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Trên địa bàn tỉnh có 3 ca dương tính, trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chữa khỏi 1 ca, còn 2 ca được chuyển ra điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Hủa Phăn tập trung chỉ đạo cơ quan y tế, Hải quan cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng của tỉnh Hủa Phăn thường xuyên trao đổi thông tin về dịch COVID -19. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương khu vực 2 bên biên giới để tuyên truyền cho người dân biết cách phòng, chống dịch, không để người dân đi lại trái phép nhằm hạn chế lây lan, kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đồng chí Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay - Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hủa Phăn cảm ơn tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn trang thiết bị cần thiết để phòng chống dịch và điều trị COVID -19. Hiện trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn chưa phát hiện trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên tỉnh Hủa Phăn còn thiếu thiết bị cần thiết để phòng chống dịch, đặc biệt là máy đo thân nhiệt, khẩu trang, gel rửa tay, nước sát khuẩn và máy trợ thở.

Phó Tỉnh trưởng Hủa Phăn Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay đề nghị tỉnh Thanh Hóa có biện pháp cần thiết để hai tỉnh tổ chức thông thương hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, tổ chức hỗ trợ chuyên gia y tế sang chữa bệnh khi tỉnh Hủa Phăn phát hiện trường hợp mắc COVID -19. Tỉnh Hủa Phăn mong muốn nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phòng, chống dịch COVID-19.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.